Vì sao BTC bỏ phần thi bikini trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022?

Yến Linh Thứ ba, ngày 08/11/2022 19:37 PM (GMT+7)
Với mong muốn tạo dấu ấn cho cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, BTC cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh tham dự.
Bình luận 0

Từ ngày 14/11, lần đầu tiên vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề "Mang thế giới đến Việt Nam".

Theo BTC, sự kiện là sự minh chứng mạnh mẽ về một Việt Nam đã bình thường hóa mọi hoạt động trong cuộc sống, đang trên đà tăng tốc về du lịch, xứng đáng trở thành điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế. 

Vì sao BTC bỏ phần thi bikini trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022? - Ảnh 1.

Á khôi cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2020 Bùi Minh Anh tham dự buổi họp báo công bố vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. (Ảnh: BTC)

Từ ngày 14 đến 26/11, 71 thí sinh của cuộc thi sẽ đi qua 5 tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam, từ Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La cho đến Vĩnh Phúc. Các người đẹp sẽ xuất phát hành trình khám phá di sản, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa từ Thủ đô Hà Nội, với những chuyến tham quan đến chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, làng gốm sứ Bát Tràng… 

Sau đó, đoàn khám phá lịch sử, văn hóa và di sản như: Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, Chùa Bái Đính (Ninh Bình); Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hùng (Phú Thọ); Thảo nguyên Mộc Châu, Suối nước nóng bản Mòong, Thác Dải Yếm, Cầu Pá Uôn (Sơn La); khu danh thắng Tây Thiên với Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc)… 

Tất cả người đẹp tham dự cuộc thi sẽ ghi nhận (review) trong những clip ngắn như những bài dự thi nhỏ bằng tiếng bản địa hoặc tiếng Anh. BTC hy vọng, với lượng người hâm mộ lớn của các thí sinh, thông tin về các điểm đến du lịch, di sản của Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng khắp, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và nhanh chóng đến 71 quốc gia có thí sinh tham dự. 

Vì sao BTC bỏ phần thi bikini trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022? - Ảnh 2.

Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại Việt Nam - Vũ Thị Mỹ Dung. (Ảnh: BTC)

Tại cuộc họp báo, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại Việt Nam - Vũ Thị Mỹ Dung cho biết, cuộc thi sẽ không có phần thi trang phục bikini (áo tắm), do những yếu tố đặc trưng của một hành trình khám phá di sản. Để bỏ phần thi này, BTC đã có cuộc thương thuyết kéo dài gần một năm với Tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới nhằm thay đổi thể lệ cuộc thi.

Cũng theo bà Vũ Thị Mỹ Dung, những thí sinh sở hữu phần video review có tương tác cao nhất, nội dung đặc sắc nhất sẽ được cộng điểm, bên cạnh các phần thi giới thiệu bản thân, trang phục dân tộc, ứng xử.

Danh tính của thí sinh đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết sẽ được công bố vào ngày 14/11. Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới sẽ diễn ra vào 3/12, tại Công viên quảng trường Hồ Chí Minh, thuộc trung tâm thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem