Vì sao Lạng Sơn 'ngăn' nông sản lên cửa khẩu đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022?

Gia Tưởng Thứ tư, ngày 05/01/2022 18:52 PM (GMT+7)
Trước tình hình nông sản thông quan sang Trung Quốc đang rất chậm, chưa có dấu hiệu cải thiện, UBND tỉnh Lạng Sơn đã gửi công văn số 09/UBND-KT ngày 4/1/2022 về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.
Bình luận 0

Trung Quốc vẫn lấy lí do chống dịch 

Theo đó, hiện nay phía Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các thành phố cửa khẩu.

Đặc biệt, phía Trung Quốc đã thông báo dự kiến tạm dừng nhập khẩu đối với hàng hóa bảo quản lạnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (tạm dừng trước Tết 14 ngày và sau Tết 14 ngày).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chỉ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại: Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu Chi Ma. Hai cửa khẩu xuất khẩu chính đối với hoa quả tươi là Tân Thanh và Cốc Nam đang đóng cửa. 

Trong khi đó, tính đến ngày 2/1, còn 2.852 xe đang tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma. Riêng các xe chở hoa quả xuất khẩu là 1.717 xe, tập trung chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị. 

Tuy nhiên, năng lực thông quan xuất khẩu hiện nay cửa khẩu Hữu Nghị chỉ khoảng 60-70 xe/ngày, tại cửa khẩu Chi Ma khoảng 20-30 xe/ngày.

Các khu vực bến bãi (gồm cả các khu vực được đầu tư, trưng dụng thêm để tạm sử dụng) dành cho phương tiện chờ, đỗ hiện nay đều đã quá tải.

Thời gian chờ thông quan bị kéo dài làm tăng chi phí, khó khăn cho công tác kiểm soát phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông và nhất là vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt cho lái xe đường dài.

Mặc dù vậy, hàng hóa của các địa phương như: Long An, Tiền Giang, An Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định… vẫn tiếp tục được đưa lên cửa khẩu của Lạng Sơn để chờ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vì sao Lạng Sơn phải “ngăn” nông sản hàng hóa lên cửa khẩu. - Ảnh 1.

Bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao đổi tình hình ùn ứ tại bến xe Tân Thanh. Ảnh: Gia Tưởng

Do đó, để tạo điều kiện giải phóng lượng phương tiện, hàng hóa chờ xuất khẩu rất lớn còn đang ùn ứ, tránh gây thêm áp lực cho bến bãi,... UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải,... thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tạm dừng đưa hàng hóa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các đơn vị chủ động có phương án, kế hoạch điều tiết sản xuất, kinh doanh xuất khẩu đảm bảo hiệu quả, lựa chọn phương thức xuất khẩu khác cho phù hợp như: Đường biển, đường sắt nhằm giảm áp lực cho xuất khẩu đường bộ.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp bảo quản, chế biến hàng hóa, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tiêu thụ trong nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu.

Lạng Sơn tiếp tục tìm giải pháp

Cũng theo công văn, khi năng lực thông quan tại các cửa khẩu được cải thiện, tình hình ùn ứ đã được giải quyết, một số cửa khẩu xuất khẩu nông sản hoạt động trở lại, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các địa phương chủ động nắm bắt thông tin, tình hình xuất khẩu tại các cửa khẩu để khuyến cáo, hướng dẫn, kiểm soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ vận tải hàng hóa,... chủ động điều tiết hàng hóa xuất khẩu hợp lý, tránh đưa lên cửa khẩu ồ ạt gây ùn ứ cửa khẩu.

Các địa phương cần chủ động nắm bắt các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc để hỗ trợ, hướng dẫn thương nhân chủ động trong sản xuất, sơ chế, đóng gói, bao bì nhãn mác,... đáp ứng theo quy định, kiểm soát chặt chẽ công tác khử trùng, khử khuẩn đối với hàng hóa, không để bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa, bao bì (đặc biệt đối với các hàng hóa bảo quản trong container lạnh).

Các địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai tiêm đủ và sớm vaccine theo quy định cũng như tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cho thương nhân, doanh nghiệp, lái xe đường dài chở hàng xuất nhập khẩu.

Vì sao Lạng Sơn phải “ngăn” nông sản hàng hóa lên cửa khẩu. - Ảnh 2.

Bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Lạng Sơn đang tích cực tìm các giải pháp tối ưu nhất để thông quan mọi hàng hóa sang Trung Quốc. Ảnh: Gia Tưởng

UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như hội đàm, trao đổi cùng các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc để sớm khôi phục thông quan tại các cửa khẩu đang tạm dừng.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa năng lực thông quan và thường xuyên cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem