Vĩnh Phúc: Tăng năng suất hơn 17% từ mô hình SRI

Thứ tư, ngày 13/06/2012 05:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở Khoa học - Công nghệ Vĩnh Phúc vừa tiến hành đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa (SRI)”.
Bình luận 0

Mô hình này được thực hiện tại 3 xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường), Hoàng Lâu (Tam Dương) và Bồ Lý (Tam Đảo) - đại diện cho 3 vùng sinh thái của Vĩnh Phúc là trung du, đồng bằng và miền núi.

Kết quả cho thấy, ở cả 3 địa điểm khi cấy với mật độ thưa (Bình Dương: 30 – 35 khóm/m2; Bồ Lý: 40 - 45 khóm/m2; Hoàng Lâu: 35 – 40 khóm/m2), cấy mạ non 2,5 – 3 lá, 1 – 2 dảnh/khóm, cấy nông tay thì khả năng đẻ nhánh của cây lúa rất khỏe, hạt chắc cao; một số bệnh như khô vằn và rầy nâu giảm hẳn.

Số lượng thóc giống gieo cấy vì thế cũng giảm, trung bình chỉ còn khoảng 1,2 - 1,5kg thóc giống/sào, giảm 22 - 28 kg/1ha, năng suất đạt từ 209,6 – 229,2kg/sào, trong khi đó ruộng đối chứng chỉ đạt 180 – 201,6 kg/sào (ruộng mô hình cao hơn 14 – 17%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem