Vĩnh Phúc: Trình diễn thành công giống bí đỏ mới

Thứ bảy, ngày 15/12/2012 07:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ đông năm 2012, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát xây dựng mô hình trình diễn giống bí B40 và Hoàn Cầu 36.
Bình luận 0

Giống bí B40 có dạng hình bầu dài, trọng lượng quả đạt trung bình khoảng 2,5kg. Giống bí Hoàn Cầu 36 có dạng hình tròn, trọng lượng quả đạt trung bình khoảng 1,3kg.

img
Người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc trồng giống bí đỏ mới B40.

Theo đánh giá, hai giống bí B40 và Hoàn Cầu 36 có thời gian sinh trưởng và mùa vụ tương đương với giống bí đỏ F1-868. Tuy nhiên, về năng suất thì giống bí đỏ B40 lại vượt trội hơn rất nhiều, trung bình khoảng 825kg/sào, trong khi giống bí đỏ F1-868 chỉ đạt 528kg/sào và bí Hoàn Cầu 36 đạt 550kg/sào. Đặc biệt, các giống bí đỏ này rất thích hợp cho bữa ăn của mỗi gia đình (do trọng lượng vừa phải, đủ cho một hộ 4 người ăn trong 1 bữa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem