Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Chợ tiền tỷ dùng ngân sách nhà nước để… cỏ mọc

Văn Thưởng Thứ hai, ngày 16/05/2022 15:24 PM (GMT+7)
Gần 7 năm qua, chợ Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không thể hoàn thành, một số hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm; trong khi người dân không có chợ buôn bán.
Bình luận 0

Chợ Khai Quang được triển khai thi công từ năm 2016, dự án được kỳ vọng khi đi vào hoạt động các tiểu thương sẽ yên tâm kinh doanh, buôn bán. Bên cạnh đó, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ không đúng nơi quy định, cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra sẽ được giải quyết dứt điểm.

Nhưng ngay sau khi dự án thi công hoàn thành được một số hạng mục, dự án này "đắp chiếu" từ năm 2017 đến nay và không biết khi nào mới tiếp tục thực hiện.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Chợ tiền tỷ dùng ngân sách nhà nước để… cỏ mọc - Ảnh 1.

Chợ Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở trung tâm, vị trí đắc địa gần một khu đô thị lớn trên địa bàn. Ảnh: Văn Thưởng

Chợ Khai Quang nằm ở vị trí "đắc địa" cạnh trục đường chính Tôn Đức Thắng, kế bên một dự án khu đô thị lớn của thành phố, mật độ dân cư đông đúc, khuôn viên chợ có diện tích khoảng hơn 7.000 m2.

Hiện dự án đã thi công được một số hạng mục như nhà để bán hàng, tường rào bao quanh khuôn viên. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành, mưa, nắng đã làm hoen gỉ khung mái, sân nền cỏ dại mọc um tùm, cổng chợ được quây tôn kín…

Theo nguồn tin mà phóng viên có được, năm 2012, dự án xây dựng "Hạ tầng kỹ thuật chợ phường Khai Quang" do UBND phường Khai Quang làm chủ đầu tư đã được phê duyệt, tổng dự toán công trình trị giá nhiều tỷ đồng.

Theo thiết kế, chợ Khai Quang có các hạng mục: Nhà chợ chính; Ban Quản lý; khu bán hàng có mái che; khu bán hàng ngoài trời; nhà gửi xe; sân đường giao thông; nhà bảo vệ và một số hạng mục phụ trợ khác.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Chợ tiền tỷ dùng ngân sách nhà nước để… cỏ mọc - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì chợ Khai Quang không phải đang bỏ hoang. Ảnh: Văn Thưởng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang cho biết: "Đây không phải chợ bỏ hoang, ngày xưa đưa chợ tạm Vĩnh Yên về xây dựng, mà dùng ngân sách nhà nước. Đối với chợ phường dùng ngân sách nhà nước nên không thể quyết toán đưa vào sử dụng được".

Được biết, hiện nay Thành ủy và UBND thành phố Vĩnh Yên đã có chỉ đạo sớm đưa chợ vào hoạt động, phường Khai Quang cũng đã báo cáo về chợ này.

"Theo Quyết định của tỉnh Vĩnh Phúc, chợ trị giá là 3,1 tỷ đồng nên khó ban giao đi vào vận hành. Cá nhân, đơn vị muốn đưa chợ vào khai thác sẽ phải trả toàn bộ số tiền ngân sách nhà nước. Cần xã hội hóa, sau đó có phương án kinh doanh, bốc thăm, thành lập Ban quản lý mới hoạt động được" - ông Hùng nói.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem