VNCB...

  • Các luật sư (LS) vừa tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2 và cả phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh sẽ được HĐXX linh hoạt tạo điều kiện để tham gia tố tụng ở cả hai phiên tòa.
  • Sáng nay (8.1), ngay trong ngày đầu xét xử, do sức khỏe yếu, bị cáo Phạm Công Danh được HĐXX cho ra ngoài để các bác sĩ chăm sóc.
  • Phạm Công Danh cùng 45 bị can bị đưa ra xét xử do thực hiện các hành vi gây thất thoát cho ngân hàng VNCB hơn 6 ngàn tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tháng với sự tham gia của hàng trăm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
  • Đại gia ngân hàng một thời Trầm Bê sẽ hầu tòa trong phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) do có hành vi tiếp sức cho ông Danh gây thất thoát hơn 1.800 tỷ đồng.
  • Đại gia Trầm Bê, nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Sacombank đã bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng do bị nghi liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).  
  • Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Chính sách Công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng thông điệp về chấm dứt việc mua ngân hàng 0 đồng chỉ là vấn đề câu chữ. Vì những ngân hàng có giá trị thực của vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 0 đồng bị mua bắt buộc thì không thể mua với giá nào khác ngoài 0 đồng (hay điều chỉnh một chút thành 1 đồng).
  • Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng phụ trách, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các TCTD, trong đó có 3 ngân hàng 0 đồng (Gpbank, OceanBank, VNCB). Riêng đối với 3 ngân hàng 0 đồng, NHNN đã có Đề án riêng trình Chính phủ, Bộ Chính trị.
  • Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGS) cho biết năm 2016 có 10/118 tổ chức tín dụng bị âm vốn tự có. Trong số đó, có 3 ngân hàng 0 đồng đang bị âm vốn tự có rất lớn là OceanBank, GPBank, VNCB.
  • Ba “ngân hàng 0 đồng” OceanBank, VNCB, GPBank có cơ hội chuyển thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài nếu như lọt vào tầm ngắm của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
  • Nỗ lực xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ năm 2012 khá tốt trong nửa đầu năm 2016 khiến cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu (ACB) tăng mạnh trong vài tuần gần đây…