Vỏ bọc của “thánh nữ ma tuý” cùng con trai buôn bán ma tuý dưới vỏ bọc người bán trái cây

Biên Thùy Thứ tư, ngày 02/12/2020 08:53 AM (GMT+7)
Từng có tiền án về ma tuý nhưng sau khi ra tù, Hồ Thị Kim Sa (biệt danh là thánh nữ ma tuý) không chịu làm ăn lương thiện mà cùng con trai cấu kết với các đối tượng bất hảo khác tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý với quy mô lớn. Để che mắt cơ quan chức năng, Sa đã ẩn mình là người bán trái...
Bình luận 0

Thánh nữ rủ con trai buôn ma tuý

Cuối năm 2018, nhận phản ảnh của nhiều người dân xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bức xúc về hoạt động của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dài. Công an Quảng Nam đã nhanh chóng vào cuộc, xác lập chuyên án 618S, tích cực vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua công tác điều tra xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam xác định đây là đường dây mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động trong thời gian dài với quy mô lớn.

Vỏ bọc của “thánh nữ ma tuý” cùng con trai buôn bán ma tuý dưới vỏ bọc người bán trái cây - Ảnh 1.

Đối tượng Sa và con trai khi bị bắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ đầu năm 2017 đến tháng 9/2018, đối tượng Hồ Thị Kim Sa (1967, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) được xác định là đối tượng cầm đầu cùng với con trai của Sa là Nguyễn Trọng Nguyễn (SN: 1989) và đối tượng Tạ Đình Trung (SN: 1957, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước), Lê Minh Hiệu đã tổ chức bán ma túy cho gần 30 đối tượng ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như Quế Sơn, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành…

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Bọn chúng liên lạc bằng điện thoại với các đối tượng trong đường dây để mua bán ma tuý, sau đó được hướng dẫn phương thức giao tiền, giao hàng tại nhà hoặc một địa điểm đã thỏa thuận.

Để tạo vỏ bọc bán ma túy, Sa mở cửa hàng bán các loại trái cây tại nhà, các đối tượng đến mua ma túy như khách mua trái cây để qua mắt lực lượng chức năng. Hoạt động giao dịch tại nhà của Sa đều được quan sát, theo dõi qua hệ thống nhiều camera để giám sát mọi di biến động liên quan. Đối tượng Sa có biệt danh là "thánh nữ ma tuý".

Bản án thích đáng

Kết hợp vụ việc ngày 25-5-2017, Công an huyện Tiên Phước bắt quả tang đối tượng L.M.H (trú cùng xã) bán ma túy cho con nghiện ở thôn 1 (xã Tiên Cảnh). Qua đấu tranh, đối tượng H. khai nhận là "chân rết" chuyên đi giao hàng cho "bà trùm"  Hồ Thị Kim Sa. Từ đó, Ban chuyên án đã có cơ sở để đưa bà Sa vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, đối tượng Sa rất ma mãnh, sau khi đàn em bị bắt giữ, bà ta liền ẩn mình, ngừng mọi giao dịch nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Vỏ bọc của “thánh nữ ma tuý” cùng con trai buôn bán ma tuý dưới vỏ bọc người bán trái cây - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ

Sau khi có đủ chứng cứ, đơn vị đã xin ý kiến lãnh đạo công an tỉnh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng trên.

Ngày 24/10/2018, Phòng Cảnh sát ma Túy, Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt, khám xét nhà khẩn cấp đối với các đối tượng: Hồ Thị Kim Sa, Nguyễn Trọng Nguyễn và "chân rết" Tạ Đình Trung cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn ma túy được gói trong giấy bạc, 1 cân điện tử, hàng chục lượng vàng, gần 500 triệu đồng, nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trung tâm TP Đà Nẵng, Quảng Nam, 1 sổ tiết kiệm hơn 500 triệu đồng mang tên Hồ Thị Kim Sa cùng nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng lập biên bản tạm giữ ô-tô BKS 92A-022.98 (trị giá gần 1 tỷ đồng), xe máy Exciter BKS 92M1-102.08 và xe máy Vespa BKS 92A1-002-58 nghi ngờ được mua từ số tiền bất chính.

Ngày 4/6/2019, TAND huyện Tiên Phước đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo gồm: Hồ Thị Kim Sa, Nguyễn Trọng Nguyễn, Lê Minh Hiệu và Tạ Đình Trung cùng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Kim Sa 12 năm tù giam, Lê Minh Hiệu 9 năm tù giam, Tạ Đình Trung 6 năm tù giam và Nguyễn Trọng Nguyễn 5 năm tù giam.

Được biết, Sa đã có tiền án 3 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem