Vỡ nợ hơn 200 tỷ đồng, ba người tù chung thân

Thứ hai, ngày 08/03/2010 21:08 PM (GMT+7)
NTNN - Sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với sáu bị cáo trong vụ vỡ nợ lớn nhất Tây Nguyên.
Bình luận 0

img
Người bị hại Phan Thị Hồng tại toà.

Theo đó, hai bị cáo Mai Quý Thọ và Phạm Thị Én cùng lãnh án chung thân; bị cáo Mai Diêu Kiều Trinh nhận 14 năm tù giam. Cả ba bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho “người bị hại" Phan Thị Hồng tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Với tội danh "Che giấu tội phạm", các bị cáo Trần Văn Bé lĩnh án 3 năm tù; Mai Nhật Trường 2 năm tù và Trương Văn Ẩu 18 tháng tù.  

Mặc dù bản án đã tuyên nhưng hàng chục chủ nợ tại TP. Pleiku - những người đã cho Phan Thị Hồng vay, vẫn chưa hết lo âu bởi tất cả tài sản của Mai Quý Thọ chỉ còn hơn 4 tỷ đồng, gồm: 2 xe ô tô, 1 lô đất, 1 căn nhà và một số đồ dùng giá trị không đáng kể như điện thoại di động, đồng hồ…

Như vậy, ngoài án phạt chung thân, trách nhiệm bồi thường hơn 51 tỷ đồng của riêng bị cáo Thọ chắc chắn không thể thi hành.  

Với mưu đồ tẩu tán tài sản trước khi vụ vỡ nợ xảy ra, Phạm Thị Én đã sử dụng các mối quan hệ thân quen, nhờ người khác đứng tên và viết giấy chuyển nhượng 11 bất động sản. Nhưng cả khi nguồn tài sản này được cơ quan thi hành án tỉnh Gia Lai kê biên, vẫn không thể đáp ứng các khoản vay mà "người bị hại" Phan Thị Hồng tuyên bố vỡ nợ hơn… 200 tỷ đồng!

Hàng chục người bị hại thực sự tại TP. Pleiku vẫn tiếp tục mong ngóng tiến trình giải quyết của cơ quan điều tra, khi "người bị hại" Phạm Thị Hồng cũng là người trực tiếp huy động hàng trăm tỷ đồng, “nhường” trách nhiệm trả nợ cho Mai Quý Thọ, Phạm Thị Én.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem