Vốn ủy thác vùng Tây Nam Bộ: Giảm 2% hộ nghèo/năm

Chúc Ly Thứ năm, ngày 31/07/2014 06:00 AM (GMT+7)
Đó là con số được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo ủy thác vùng Tây Nam Bộ 6 tháng đầu năm 2014 do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức tại TP. Cần Thơ ngày 30.7.  Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân T.Ư Hội NDVN, Phó Ban chỉ đạo ủy thác vùng Tây Nam Bộ, cho biết: “Tính đến 30.6, dư nợ vốn ủy thác Ngân hàng CSXH qua “kênh” Hội ND 13 tỉnh, thành trong vùng đạt 7.433 tỷ đồng (tăng 893,380 tỷ đồng so với tháng 3.2013), tỷ lệ tăng bình quân đạt là 12%.

Cải thiện chất lượng tín dụng

Theo ông Thắng, điểm tích cực là chất lượng tín dụng đã được nâng lên so với thời điểm tháng 3.2013, nợ quá hạn giảm. Việc đôn đốc thu lãi đúng hạn cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thu lãi vốn vay ủy thác của các tỉnh, thành hội đạt trung bình trên 90%, trong đó có 12/13 tỉnh, thành hội hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ quá hạn xuống dưới 2%”.

Việc kiểm tra, đôn đốc thu lãi, thu hồi vốn gốc có kết quả tích cực, tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội ND tỉnh Tiền Giang cho rằng: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thì hoạt động tín dụng ủy thác vẫn còn tồn đọng những hạn chế như việc thu lãi, thu gốc chưa có phương pháp khoa học, chuyên nghiệp...

Ông Võ Trọng Hữu – Vụ trưởng Vụ Văn hóa xã hội Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ khẳng định: “Để đạt được kết quả khả quan như thời gian qua là do sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Ban chỉ đạo T.Ư, Ngân hàng CSXH, nhất là sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, trong đó có Hội ND. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 2%, ổn định tình hình chính trị vùng Tây Nam Bộ…”.

Theo Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Nguyễn Đức Hải: “Từ năm 2012 đến nay, Hội NDVN đã phối hợp rất chặt chẽ với Ngân hàng CSXH để triển khai thực hiện các đề án, chính sách nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Nhờ đó, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ; thay đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền; ý thức của đối tượng được vay vốn ưu đãi theo hướng xác định có vay có trả”.

Giảm nợ quá hạn dưới 2%



Ông Nguyễn Xuân Thắng
 

Các cấp Hội ND vùng Tây Nam Bộ cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đến hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%...”.

 
Nhiệm vụ trong thời gian tới, các đại biểu đều nhất trí, các cấp Hội ND khu vực Tây Nam Bộ cần tích cực vào cuộc mạnh mẽ, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc thu lãi, vốn gốc tới hạn; lồng ghép hoạt động giải ngân vốn với các chương trình khuyến nông, tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn cho hội viên, ND. Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị: “Các chỉ tiêu nợ quá hạn tín dụng chính sách qua “kênh” Hội ND các tỉnh, thành trong vùng Tây Nam Bộ đều giảm khá tốt. Tuy nhiên, Ngân hàng CSXH, Hội ND các cấp trong vùng cần quyết liệt hơn trong thời gian tới để thu được nợ quá hạn, hướng đến mục tiêu đạt ngang bằng tỷ lệ nợ quá hạn bình quân chung của cả nước”.

 

“Sau Hội nghị, Ban chỉ đạo ủy thác cần sớm triển khai đến Hội ND vùng Tây Nam Bộ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách. Các tỉnh, thành hội cũng phải sớm có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác…”- Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý chỉ đạo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem