Vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: “Ông trùm” Trương Xuân Đước làm đại diện công ty "ma"

Nhóm PV Thứ năm, ngày 23/02/2023 17:28 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ bắt tạm giam Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương ở Quảng Ninh mà “Ông trùm” Trương Xuân Đước làm đại diện thực chất chỉ là một công ty ma.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam nhiều bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", và Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Cụ thể, theo nguồn tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". 

Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế. 

Vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: “Ông trùm” Trương Xuân Đước làm đại diện công ty "ma" - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng tướng Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Ảnh: Nhóm PV

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP.Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế.

Theo tìm hiểu, bị can Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại TP.Hải Phòng) là người đại diện pháp luật của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, có địa chỉ đăng ký tại số 16, tổ 65 khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công ty này đăng ký hoạt động từ ngày 24/7/2019.

Vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: “Ông trùm” Trương Xuân Đước làm đại diện công ty "ma" - Ảnh 2.

Khu đất được cho là địa chỉ Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương chỉ là một khu đất trống. Ảnh: Nhóm PV

PV Dân Việt đã tìm tới địa chỉ tổ 65 khu 5b, phường Bạch Đằng, khu vực được cho là trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương chỉ là một khu đất trống. 

Nhiều người dân sinh sống và kinh doanh tại khu 5 và khu 5B, phường Bạch Đằng cũng cho PV biết, không hề thấy sự xuất hiện của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương và cũng không biết ông Trương Xuân Đước là ai. 

Trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Phạm Đức Tuấn cho biết, công ty này không có thật trên địa bàn phường, chưa từng tồn tại ở đây. Ông Tuấn cho biết cũng đã có báo cáo gửi Cơ quan điều tra về vấn đề này.

Được biết, ông Đước có mối quan hệ thân thiết với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca từ thời ông Ca còn làm giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhiều năm, vợ chồng Đước cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn. 

Khi biết mình và đồng phạm bị Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào "tầm ngắm", "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã đưa ông Ca khoảng 35 tỷ đồng để nhờ "chạy án".

Sau khi nhận tiền từ ông Đước, ông Ca không đưa cho ai để "chạy án". Khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý  theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem