Vụ gian lận điểm thi: Thí sinh cố tình không điền đáp án có phạm luật?

Bảo Linh Thứ sáu, ngày 26/04/2019 15:22 PM (GMT+7)
Vụ việc gian lận điểm thi tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang bị phát hiện, nhiều đối tượng bị khởi tố là người có chức vụ quyền hạn. Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt ra câu hỏi, đối với những thí sinh cố tình không điền đáp án với mục đích chờ can thiệp nâng điểm thì có vi phạm pháp luật?
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 hàng trăm thí sinh ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang được nâng điểm để đỗ vào các trường đại học thuộc tốp đầu. Nhiều bài thi trong kỳ thi này được nâng từ 1 điểm lên 10 điểm, 0 điểm thành 9 điểm.

Sau gần một năm tiến hành hoạt động điều tra đến nay cơ quan điều tra của các tỉnh phát hiện các trường hợp gian lận thi cử đã khởi tố được một số đối tượng về các tội danh: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS) và Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi theo quy định tại Điều 358 BLHS.

img

Sở GD&ĐT Sơn La. Ảnh DV

Tuy nhiên, bên cạnh đó, dư luận cũng không khỏi đặt ra câu hỏi, đối với những thí sinh cố tình không điền đáp án với mục đích chờ can thiệp nâng điểm thì có vi phạm pháp luật?

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: “Dùng quyền hạn và chức vụ của mình để ép buộc, gây ảnh hưởng người khác phải sửa điểm cho con, cháu mình là hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.... Hành vi này phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trước tiên có thể cách chức, buộc thôi việc đối với những người này khi cơ quan chức năng làm rõ, kết luận.

Theo quy định tại Điều 354 và Điều 364 BLHS, hành vi tác động bởi lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất đến người có chức vụ quyền hạn để người này thực hiện sai nhiệm vụ của mình theo yêu cầu của người tác động thì cả người tác động và người bị tác động đều bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ”.

Ngoài ra, vị luật sư này cũng bày tỏ quan điểm: “Một số thí sinh được 0 điểm đã được sửa thành 9 điểm. Tôi nghĩ rằng không thể có chuyện 1 học sinh với 12 năm học lại có thể không trả lời nổi 1 câu trong bài thi. 

Nếu có trường hợp một số học sinh chủ động không điền đáp án để được người khác điền vào khi chấm thi hoặc khi lên điểm... thì cho thấy rất có thể có sự cấu kết, thống nhất từ trước giữa học sinh, phụ huynh và người có chức vụ quyền hạn trong việc quản lý, giám sát, tham gia chấm thi, vào điểm thi để làm sai lệch kết quả thi khiến thí sinh này từ trượt thành đỗ, đánh cắp cơ hội của học sinh khác”. 

Trường hợp này có dấu hiệu tiếp tay, đồng lõa với gian lận thi cử. Trong trường hợp phụ huynh bị khởi tố về tội đưa hối lộ và cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy những thí sinh này là người đề xướng việc chạy điểm chạy trường, hoặc giúp sức cho việc chạy điểm chạy trường, cùng ý chí thực hiện việc tác động bằng lợi ích vật chất (tiền bạc...)  hoặc tác động phi vật chất để người có chức vụ quyền hạn làm thay đổi kết quả thi thì thí sinh cũng sẽ bị khởi tố hình sự về tội đưa hối lộ với vai trò đồng phạm cùng với người trực tiếp thực hiện hành vi đưa hối lộ.

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 2 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 6 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 năm đến 13 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 2 lần trở lên;

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem