Vũ khí bí mật của Kim Jong-un: 2 người phụ nữ cả thế giới cần biết

Văn Giang (Theo SCMP) Chủ nhật, ngày 18/08/2019 07:08 AM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thành công trong việc biến hai người phụ nữ của mình trở thành những gương mặt thân thiện của đất nước.
Bình luận 0

img

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ri sát cánh bên chồng.


Triều Tiên từng là một quốc gia bí ẩn với thế giới, nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, ở độ tuổi 27 trẻ trung.

Ngày nay ở Triều Tiên có những điều vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người- đó là các nhà hàng phương Tây, quán sushi, quán rượu Đức bán bia thủ công và xúc xích, công viên giải trí với tàu lượn siêu tốc, trượt patin bên bờ song và những chuyến đi vòng quanh khác... Có những chiếc taxi mà đồng hồ bắt đầu ở mức 1 đô la Mỹ - một phần lớn của mức lương trung bình 10 đô la Mỹ hàng tháng.

Ngày nay, người dân Triều Tiên có thể mặc quần áo thời trang từ H & M và Zara, được mang về từ Trung Quốc. Họ cũng dùng túi xách Dior hoặc Gucci có thể là hàng nhái, nhưng một số là thật.

Hơn 10 % dân số có điện thoại di động. Họ không kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng họ vẫn cho phép người Triều Tiên quay video và gửi ảnh tự sướng cho nhau. Những thay đổi này đã mang lại cho một tỷ lệ đáng kể dân số ý thức được rằng mức sống của họ đang được cải thiện, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không ai đại diện cho thế hệ trẻ ở Triều hơn Ri Sol-ju, một ca sĩ xinh đẹp, tài năng, đã được đưa lên đỉnh cao. Cô là vợ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Từ một ca sĩ trẻ, tài năng, Ri đã trở thành một nhân vật đầy khát vọng ở Triều Tiên.

img

Hai đệ nhất phu nhân Triều Tiên và Hàn Quốc chụp ảnh chung ở khu phi quân sự. Ảnh Reuters.

Sự xuất hiện rất công khai của cô được thiết kế để cho thấy Triều Tiên đã bước vào một kỷ nguyên mới quan trọng, trong đó một người trẻ có thể tận hưởng và có tham vọng.

Ri xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên với tư cách là bạn đồng hành của Chủ tịch Kim, vào giữa năm 2012. Họ tham dự một buổi hòa nhạc ở Bình Nhưỡng, ngồi trong những chiếc ghế bành VIP màu đỏ tươi. Kim mặc bộ đồ màu đen tiêu chuẩn, trong khi Ri với mái tóc ngắn, mặc bộ đồ váy đen vừa vặn với chỉ khâu màu trắng. Cả hai đều đeo ghim màu đỏ chân dung hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên, mà tất cả người Triều Tiên phải đeo trên tim.

Vài tuần sau, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về việc khai trương Khu vui chơi Rungra People ở thủ đô, một trong những khu giải trí mới mà Chủ tịch Kim đã yêu cầu để phục vụ cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Được xây dựng trên một hòn đảo ở sông Taedong, nó bao gồm một công viên giải trí, bể bơi và máng trượt nước, bể cá heo và sân golf mini.

Kim Jong Un đã tham dự lễ khai trương công viên giải trí này với một người phụ nữ được giới thiệu đơn giản là Đồng chí Ri Sol-ju.

Kim và Ri bắt tay với các nhà ngoại giao nước ngoài, người đã được đưa vào sự kiện này. Thời điểm đó, người ta không tiết lộ rằng Kim Jong Un đã kết hôn và Ri không chính thức được xác định là vợ của ông. Nhưng hai người đi bên nhau và Ri khoác tay nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đủ để cả thế giới hiểu về vị thế của cô.

Trước đó, người cha lãnh đạo của Kim Jong Un là Kim Jong-il, và trước đó nữa là ông nội Kim Nhật Thành không bao giờ đưa bất kỳ người vợ nào đến các sự kiện công cộng.

Nhưng đó không phải là lần xuất hiện duy nhất của Ri bên nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Sau này cô còn xuất hiện trước công chúng bên cạnh chồng với hình ảnh đẹp, thân thiện. Nhiều người so sánh rằng, Kim để người vợ kề vai sát cánh bên mình trước công chúng là một “màn tỏ tình công khai tuyệt đẹp ở Triều Tiên”- một hình ảnh mới lạ, mang lại cái nhìn thân thiện về Triều Tiên.

Nhưng Ri không phải là người phụ nữ trẻ duy nhất có một vị trí nổi bật trong chế độ dưới thời Kim Jong-un.

img

Em gái Kim Yo-jong của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Một người phụ nữ khác thường thấy xuất hiện không phải ở bên cạnh Kim Jong Un mà là một bước phía sau ông, đó chính là em gái của ông, Kim Yo-jong. Là một trong số ít người mà nhà lãnh đạo tin tưởng, cô đã đóng một vai trò quan trọng trong chế độ anh trai của mình. Cô là cánh tay phải đắc lực của Kim Jong Un.

Kim Yo-jong sinh năm 1988 hoặc 1989, theo các nguồn tin tình báo của cả Mỹ và Hàn Quốc. Kim Yo-jong cũng được gửi đến Thụy Sĩ để học tập cùng các anh em của mình ở Bern. Cô ở đó đến năm 2000. Cô được cho là đã được dạy kèm riêng sau đó đã học tại Đại học Kim Nhật Thành của Triều Tiên.

Kim Yo-jong xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại lễ tang Kim Jong-il, là một người gầy gò trong bộ váy đen, khuôn mặt cô cúi xuống khi cô đi đằng sau anh trai mình. Từ những ngày đầu tiên Kim Jong Un lên cầm quyền, cô đã ở đó, hỗ trợ anh trai. Trong khi Ri quyến rũ ở bên Kim Jong Un để khiến ông xuất hiện trong phong thái của một nhà lãnh đạo hiện đại hơn và truyền đạt cảm giác khát vọng cho người dân của mình, thì Kim Yo-jong lại đang mải miết làm việc của một trợ thủ đắc lực cho anh trai.

Đầu năm 2015, Kim Yo-jong được giao phụ trách Ban Tuyên giáo, kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông ở Triều Tiên, quyết định những gì phát sóng trên truyền hình và đài phát thanh, những câu chuyện xuất hiện trên báo và những cuốn sách phù hợp để xuất bản. Cô được đặt vào vị trí đó để đảm bảo anh trai mình, giống như ông của họ, trở thành một nhà lãnh đạo nhân từ để được ngưỡng mộ.

Kim Yo-jong sau đó đã trở thành thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, và vào năm 2017, cô đã đảm nhận vị trí trong bộ chính trị Đảng Công nhân.

Vào đầu năm 2018, Kim Jong Un đã cử em gái của mình đến khai mạc Thế vận hội mùa đông, tại Hàn Quốc. Đó là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên (đầu những năm 1950), một thành viên của gia tộc Kim cầm quyền đã đến Hàn Quốc.

img

Đó là một động thái tuyệt vời của Kim. Từ lúc Kim Yo-jong sang Hàn Quốc, cô là một đối tượng mê hoặc của công chúng Hàn Quốc. Cô ấy không sắc sảo và kín đáo. Cô ấy nở một nụ cười Mona Lisa và không nói gì trước công chúng trong chuyến đi ba ngày. Cô mặc trang phục đen trơn và trang sức tối giản và vén tóc lại trông rất nhã nhặn, nhưng năng động khiến giới trẻ Hàn Quốc phải chú ý.

Nhà phân tích từng làm việc cho CIA, Sue Mi Terry nhận xét rằng Kim Yo-jong giống như Ivanka Trump của Triều Tiên vì mối quan hệ gia đình và tài năng của cô. Trong chuyến đi đến Hàn Quốc đó, Triều Tiên đảm bảo chỉ cung cấp những gì họ muốn. Kim Yo-jong ở trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao, nhưng cô đã mang theo chiếc giường trại của riêng mình. Khi cô trả phòng, căn phòng của cô không tì vết - không một dấu vân tay, không một sợi tóc nào bị bỏ lại. Tình báo Hàn Quốc sẽ không nhận được bất kỳ DNA nào.

Cả Kim Yo-jong và Ri Sol-ju đều đã trở thành những gương mặt thân thiện của Triều Tiên đối với cái nhìn từ thế giới bên ngoài và đó chính là vũ khí bí mật mà Kim Jong Un đang có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem