Vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trước cổng trường: Công an tạm giữ 4 đối tượng

A.Đ (t/h) Chủ nhật, ngày 20/02/2022 13:50 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Riềng (Bình Phước) bị đâm trước cổng trường gây tử vong, Công an tỉnh Bình Phước hiện đang tạm giữ 4 đối tượng để tiếp tục điều tra.
Bình luận 0

Thông tin từ Công Lý: Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Chiến, Lý Văn Bi, Hồ Nhật Hào (cùng 16 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) và Phạm Khánh Hưng (16 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trước cổng trường: Công an tạm giữ 4 đối tượng - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Nguồn: Công Lý

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với em Phạm Gia H. (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, xã Phú Riềng) nên trưa 19/2, cả nhóm rủ nhau đến cổng trường chờ H. tan học để "nói chuyện".

Khi thấy H. từ trong lớp bước ra đến cổng trường, cả nhóm đã xông vào đánh hội đồng và đâm H. gục trước cổng trường. Mặc dù được đi cấp cứu nhưng em H. đã tử vong.

Sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều cùng ngày, Hồ Nhật Hào đến Công an xã Phú Riềng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội cùng các đồng phạm liên quan.

Từ lời khai của Hào, công an đã bắt giữ các đối tượng còn lại. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nam sinh lớp 9 bị đâm chết trước cổng trường - Ảnh 2.

Người dân chứng kiến vụ việc lấy điện thoại chụp hình thời điểm nhóm người lạ mặt đâm chết em H. Nguồn: CAND

Như Dân Việt đã thông tin: Theo thông tin từ người thân của nạn nhân, sáng 19/2, em H. đến trường học bình thường. Đến khoảng 11h30’, khi vừa tan lớp ra đến cổng trường, em H. bị một số người lạ mặt đứng trước cổng trường chặn lại dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, sau đó một người trong nhóm rút con dao bấm thủ trong người ra đâm một nhát sâu vào vùng giữa 2 con mắt. Em H. loạng choạng chạy được mấy bước thì gục chết trước cổng trường do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã lên xe gắn máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an huyện Phú Riềng và Công an xã Phú Riềng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, phong tỏa hiện trường, đồng thời đưa thi thể em H. vào Bệnh viện cao su Phú Riềng thuộc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, đối diện Trường THCS Nguyễn Du, để phẫu thuật tử thi, điều tra làm rõ vụ án.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem