Vụ nổ súng 2 người tử vong ở Nghệ An: Nghi phạm khai gì?

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 30/04/2021 22:02 PM (GMT+7)
Tối 30/4, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người trong vụ nổ súng 2 người tử vong ở Nghệ An.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin về vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An này, chiều 30/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Cao Trọng Phú để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Vụ nổ súng 2 người tử vong ở Nghệ An: Nghi phạm khai gì? - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Trọng Phú tại Cơ quan điều tra. Nguồn: CAND

Thông tin từ CAND: PV đã có mặt tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chiều 30/4, khi các điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương lấy lời khai của Cao Trọng Phú.

Theo lời khai ban đầu của Phú: Khoảng 8h sáng cùng ngày, khi Phú đang có mặt tại nhà riêng ở xóm 7  (xã Nghi Kim, TP.Vinh) thì có 3 người gồm Ngô Quang Hưng (SN 1979; trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP.Vinh), Đặng Ngọc Anh (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP.Vinh, hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà Phú.

Do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên nhóm người này định ra hỏi cho rõ. Quá trình đó, Phú đã mang súng ra bắn, làm Hưng và Ngọc Anh gục ngay tại chỗ, 1 người chạy thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguồn tin ban đầu, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Nhiều người dân quanh vùng đã hiếu kỳ kéo đến xem, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động một lực lượng đến vừa tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra theo dấu vết nóng đồng thời vãn hồi trật tự.

Sau khi gây án, đối tượng ôm súng cố thủ trong nhà. Nhiều phương án vây bắt đối tượng đã được vạch ra. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các lực lượng đã ưu tiên sử dụng biện pháp vận động thuyết phục để đối tượng ra đầu thú nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt, người dân và chính đối tượng. Và đến hơn 14h ngày 30/4, đối tượng đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Công an Nghệ An đã thu giữ khẩu súng đang còn 1 viên đạn, cùng một số vỏ đạn tại hiện trường. Hiện tang vật đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định.

Theo lời khai của Phú, do có thời gian dài làm ăn bên Campuchia nên Phú đã mua khẩu súng cất giấu nhằm phòng thân. Khi trở về Việt Nam, Phú cũng đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam và mới trở về quê xây nhà. Bình thường đối tượng sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm láng giềng, cho đến khi vụ việc xảy ra sáng 30/4.

Vụ nổ súng 2 người tử vong ở Nghệ An: Nghi phạm khai gì? - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô mà nhóm người tới nhà Phú sử dụng. Nguồn: CAND

Riêng 2 nạn nhân bị bắn đã tử vong, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ. 

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Một người sống cạnh căn nhà xảy ra vụ việc cho biết ông Phú là người gốc ở xã Nghi Kim, TP.Vinh, nhưng đi nhiều nơi và sống ở Hà Nội. Ông là con thứ 3 trong gia đình ba anh, chị em, bố mẹ đã mất gần 20 năm. Nhiều năm trước, ông Phú về quê sinh sống và xây dựng căn nhà bề thế trên diện tích khoảng 1.000m2, có tường rào và thép gai cao hơn 3m vây quanh.

“Ông Phú là người sống khép kín, không giao lưu với người ngoài, căn nhà lúc nào cũng đóng kín cổng. Khi ông ấy trở về có người chị gái sống trong xã thường tới chơi, ít khi xuất hiện người lạ đến nhà”, một người dân kể.

Cũng theo người dân ở đây, nghi phạm từng sống ở Campuchia và TP.HCM, về quê hơn 5 năm nay. Tuy nhiên, ở TP.Vinh ông được nhiều anh em “xã hội” khá nể trọng. Còn hai nạn nhân tử vong trong vụ việc cũng từng chơi với nghi phạm.

Nguồn: Zing


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem