Vụ Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật: Ai nói "Quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được"?

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 26/01/2022 12:22 PM (GMT+7)
Trong vụ Phùng Anh Lê – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) tha người trái pháp luật, lời khai của 1 người thể hiện Phùng Anh Lê đã chỉ đạo là phải nghe bởi "quận này của sếp cả".
Bình luận 0

Cơ quan điều tra đề nghị xử lý hành chính cả loạt cán bộ

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phùng Anh Lê – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ và 3 đồng phạm trong vụ tha người trái pháp luật, xảy ra vào năm 2016 tại Công an quận Tây Hồ.

4 người bị đề nghị truy tố với tội danh "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" gồm: Phùng Anh Lê; Nguyễn Đức Châu – cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ; Vũ Công Ngọc – cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; Lê Đình Trung – cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật: Ai đã nói "Quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được"? - Ảnh 1.

Phùng Anh Lê được xác định đã tha người trái pháp luật. Ảnh: DV

Ngoài 4 người bị đề nghị truy tố nêu trên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao còn đề nghị xử lý hành chính với nhiều cán bộ trong vụ việc.

Theo đó, đối với ông Phạm Quý Hải – Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, ông này là người ký quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, người sau này bị Công an TP.Hà Nội khởi tố tội "Cướp tài sản", Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt 24 tháng tù).

Tuy nhiên khi Phùng Anh Lê chỉ đạo Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung thả đối tượng Nguyễn Hữu Tài thì ông Hải không có mặt tại Công an quận, không được báo cáo.

Ông Hải chỉ biết sự việc tha Tài vào ngày 23/9/2016 nên không đủ căn cứ để xác định ông Hải là đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên theo Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với vai trò là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp ký quyết định tạm giữ nhưng chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được quy định của pháp luật, dẫn đến sai phạm của nhiều cán bộ, chiến sĩ liên quan.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật: Ai đã nói "Quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được"? - Ảnh 2.

Trong vụ án, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đề nghị xử lý hành chính cả loạt cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan. Ảnh: DV

Đối với ông Lê Sinh Hùng – Phó Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ, được phân công phụ trách đảm bảo an ninh, an toàn Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, ông này đến 22/9/2016 không phải là ca trực, tuy nhiên vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016, ông nhận được cuộc gọi của Trung báo cáo sự việc.

Theo đó, Trung báo cáo việc Đội Cảnh sát hình sự đến Nhà tạm giữ để nhận Tài theo chỉ đạo của Phùng Anh Lê. Khi đó ông Hùng có trao đổi với Trung việc nhận đối tượng vào và ra khỏi Nhà tạm giữ phải thực hiện theo quy định của pháp luật, phải có hồ sơ lưu theo quy định.

Ngoài lời khai của Trung, quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ nào khác thể hiện việc ông Hùng biết rõ Lê chỉ đạo bàn giao Tài cho Ngọc để tha trái pháp luật.

Do vậy không có căn cứ để xác định ông Hùng là đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên ông này cũng đã không thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ dưới quyền dẫn đến xảy ra sai phạm. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý về hành chính theo quy định.

Đối với ông Phan Tất Hùng – Điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ là người hướng dẫn Tài viết bản cam kết theo yêu cầu của Ngọc, là người đưa Tài xuống sảnh tầng 1 Công an quận để Tài về không trình tự, thủ tục theo quy định có dấu hiệu của tội phạm: "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Xét tính chất, mức độ, vai trò thấy không cần thiết phải xử lý hình sự đối với Phan Tất Hùng về hành vi này. Tuy nhiên, trong vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", Cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra và sẽ xem xét xử lý đối với Phan Tất Hùng sau, khi có căn cứ theo quy định của pháp luật.

"Quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được"

Theo kết luận điều tra, đối với ông Nguyễn Quang Huy – Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ, được phân công chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ.

Ngày 22/9/2016 không phải là ngày trực chỉ huy của ông Huy, tuy nhiên vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016, ông Huy nhận được cuộc gọi điện thoại của Lê Đình Trung báo cáo về việc Đội Cảnh sát hình sự đến Nhà tạm giữ để nhận người theo chỉ đạo của Phùng Anh Lê.

Tài liệu thể hiện, khi đó ông Huy chỉ nói với Trung: "Sếp đã chỉ đạo thì phải nghe thôi, quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được" và không có yêu cầu Trung phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật: Ai đã nói "Quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được"? - Ảnh 3.

Khi nhận được thông tin Đội Cảnh sát hình sự đến Nhà tạm giữ để nhận Tài theo chỉ đạo của Phùng Anh Lê, Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ đã nói phải nghe thôi, "quận này của sếp cả". Ảnh: XA

Lời khai của ông Hùng phù hợp với lời khai của Lê Đình Trung. Quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ nào khác thể hiện việc ông Huy biết rõ Lê chỉ đạo bàn giao Tài cho Ngọc để tha trái pháp luật, do vậy không có căn cứ để xác định ông Huy là đồng phạm trong vụ án.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận định, ông Huy cũng đã không thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sĩ dưới quyền đảm bảo an ninh, an toàn Nhà tạm giữ dẫn đến sai phạm. Đơn vị này sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý về hành chính theo quy định.

Đối với ông Nguyễn Văn Thuận – cán bộ quản giáo trực Nhà tạm giữ từ 21 giờ ngày 22/9/2016 đến 2 giờ ngày 23/9/2016, là người trực tiếp bàn giao Tài cho Ngọc vào 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016 nhưng giữa Thuận và Ngọc không cùng ý chí, Thuận không biết mục đích Ngọc nhận Tài ra khỏi Nhà tạm giữ làm gì.

Cơ quan điều tra cũng xét thấy không cần thiết phải xử lý hình sự với Nguyễn Văn Thuận, tuy nhiên sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý về hành chính với ông này.

Còn đối với vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Hình sự, quá trình điều tra đến nay, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thấy:

Theo nội dung trình bày và tài liệu là 4 file ghi âm cuộc nói chuyện giữa Phùng Anh Lê và Nguyễn Lê Tuân do Lê cung cấp, thể hiện một số tài liệu quan trọng đã được giao cho lãnh đạo Công an TP.Hà Nội để báo cáo về vụ việc.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả. Lời khai của Phùng Anh Lê và kết quả giám định các tài liệu này không ảnh hưởng đến hành vi "Tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ", vì vậy Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định tách vụ án hình sự về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" để điều tra thành vụ án khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem