Vụ trịnh xuân thanh
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
-
Người phát ngôn Chính phủ cho biết Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ những sai phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013) tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) khi ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch.
-
Vấn đề “ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đang ở đâu” là câu hỏi dư luận đặt ra trong nhiều ngày nay. Cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8 sẽ diễn ra vào 16h30 chiều nay, nhiều khả năng vấn đề này sẽ được đông đảo báo chí quan tâm.
-
Nhiều người công tác tại UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh hiện vẫn còn là Tỉnh ủy viên, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, tuy nhiên từ ngày đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào làm việc, ông Thanh gần như không có mặt tại Hậu Giang.
-
Ngày 27.8, ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang là cán bộ của Hậu Giang. Do Trung ương chưa kết luận sai phạm nên ông Thanh chưa bị xử lý.
-
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng là việc rất là quan trọng, nhưng vô cùng khó khăn phức tạp, một cuộc đấu tranh trong nội bộ trong mỗi con người, mỗi cá nhân giữa mặt tích cực và tiêu cực liên quan đến lợi ích, đến danh dự của mỗi con người, mỗi đơn vị.
-
Ông Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vẫn còn “chưa dám nói sai phạm đó thuộc về ai”.
-
Sáng nay (3.8), thông tin từ Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết vừa tổ chức họp để kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các cá nhân có liên quan đến việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Cuộc họp trên được tổ chức trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Bên hành lang Quốc hội, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh.
-
Việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) từng có nhiều trường hợp. Nhưng việc ông Trịnh Xuân Thanh vừa bị hủy tư cách ĐBQH sau khi trúng cử là trường hợp xảy ra lần đầu tiên.