Xã An Ninh
-
Tương truyền, ba công chúa con vua Trần Duệ Tông (1337 - 1376) là Quý Minh, Bảo Hoa và Quang Ánh cùng Gia Từ hoàng hậu rời bỏ kinh thành về miền quê ven biển Thái Bình mua đất bãi sình lầy hoang hóa lập điền, thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô và dinh điền của triều đình đồng thời khai khẩn đất hoang tăng nghiệp canh nông.
-
Nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất gieo cấy và tăng lợi nhuận cho nhà nông, các địa phương ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) tập trung nhân lực, huy động máy cấy xuống đồng.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng giao UBND huyện Quảng Ninh kiểm tra, giải quyết đúng quy định pháp luật nội dung mà báo Dân Việt phản ánh về việc một doanh nghiệp phá ruộng của nông dân.
-
Một doanh nghiệp có địa chỉ tại thôn Hoành Vinh, xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho máy móc đến đào phá ruộng của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Hoành Vinh (HTX Hoành Vinh) của các xã viên, nông dân. Hiện công an huyện này đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.
-
Cử nhân Bùi Viện (1839 - 1878) quê làng Trình Phố, nay là xã An Ninh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) từng được sử sách khẳng định là một nhân vật xuất chúng ở thế kỷ XIX. Sinh ra từ mảnh đất ven biển, sớm có những hiểu biết và khát vọng về biển, Bùi Viện dành trọn đời mình để thực thi hoài bão làm chủ biển khơi.
-
Nguyễn Quang Bích, hiệu Ngư Phong (1832 - 1890), vốn dòng họ Ngô, quê làng Trình Phố, nay thuộc xã An Ninh (Tiền Hải) là người đỗ đầu khoa Kỷ Tỵ (1869) với học vị Đình nguyên, Hoàng Giáp...Nhưng danh thơm của ông muôn thuở còn truyền bởi ông là nhà yêu nước, nhà thơ, thủ lĩnh Cần Vương chống Pháp số một ở Bắc Kỳ...
-
Từ 20 công đất phèn nặng, trồng lúa cho thu nhập thấp, ông Nguyễn Văn Đạt ở ấp Hòa Long A, xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cam sành. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật, vườn cam sành nhà ông Đạt cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Sáng 8.8, trên mạng Facebook truyền đi một thông tin chóng mặt, ghi lời phê của Phó Chủ tịch UBND xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) vào sơ yếu lý lịch của một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học rằng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.