Xã miền núi ở TP Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 30/07/2024 08:38 AM (GMT+7)
Là địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chăn nuôi gia súc gia cầm, những năm qua, xã Thành Công (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn ưu tiên phát triển chăn nuôi, trồng rừng, giúp người dân nâng cao thu nhập.
Bình luận 0

Thành Công là xã miền núi nằm ở phía Tây của TP Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), có hệ thống giao thông thuận lợi, tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Thành Công đạt 54,8 triệu đồng/người/năm. Nguồn thu nhập của người dân trong xã chủ yếu từ chăn nuôi và trồng rừng, chính vì vậy Thành Công luôn ưu tiên cho phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xã miền núi ở TP Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập- Ảnh 1.

Xã Thành Công (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn ưu tiên cho phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ảnh: Hà Thanh

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 2023, trên địa bàn xã Thành Công còn 362 hộ nghèo (chiếm 8,3%) và 332 hộ cận nghèo (chiếm 7,61%). Đến năm 2024, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 275 hộ (chiếm 6,31%), hộ cận nghèo là 323 hộ (chiếm 7,41%).

Đạt được kết quả đó là nhờ ngay từ đầu năm 2023, xã Thành Công đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân. Trong năm, xã đã phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên mở 4 lớp sơ cấp nghề với 140 học viên; phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng Kinh tế Thành phố mở 7 lớp tập huấn cách chế biến và chăm sóc chè cho 245 người; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động đi học và làm việc ở những nơi có công việc ổn định và đảm bảo thu nhập.

Cùng với đó, xã cũng thực hiện đầy đủ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức kiểm tra việc cấp BHYT và giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số xóm, thực hiện việc hỗ trợ tiền điện, phấn đấu giảm chỉ tiêu nghèo mà TP Phổ Yên giao.

Nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, năm 2023, xã Thành Công được phân bổ nguồn vốn 537 triệu đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 467 triệu đồng, ngân sách thành phố Phổ yên là 70 triệu đồng). Để thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Với nguồn vốn đó, trong năm 2023, cùng với nguồn vốn đối ứng của nhân dân 363,720 triệu đồng, xã Thành Công đã triển khai thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản - bò cái Lai Sind cho 13 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo trên địa bàn xã với tổng số 28 con bò nái.

Xã miền núi ở TP Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập- Ảnh 2.

Chị Lê Thị Minh Huệ (xóm Xuân Hà 4, xã Thành Công, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cảm thấy vui mừng vì được hỗ trợ bò nái để giúp gia đình thoát nghèo. Ảnh: Hà Thanh

Là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ bò theo dự án giảm nghèo, chị Lê Thị Minh Huệ (xóm Xuân Hà 4, xã Thành Công) bày tỏ: "Gia đình tôi trước đây có hoàn cảnh rất khó khăn. Từ năm 2011, 2012 mẹ tôi bắt đầu bị ốm rồi nằm liệt giường, lúc đó các cháu thì nhỏ nên chưa phụ giúp được gì. Năm 2023 được các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ bò để gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, nuôi các cháu ăn học, tôi cảm thấy rất vui và cảm ơn".

Còn anh Nguyễn Trọng Nhất (xóm Đồng Đông, xã Thành Công) cho biết: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, có 4 nhân khẩu với 2 lao động chính. Theo dự án của trên hỗ trợ một phần, gia đình tôi đã tham gia đối ứng một phần kinh phí để mua bò về nuôi. Tôi thấy đây là một dự án rất thiết thực và mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao. Do bà con được tự lựa chọn con giống nên sẽ phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, thuận lợi cho việc chăn nuôi, thích ứng điều kiện thời tiết và thức ăn. Đến nay, bò của gia đình tôi đã sinh sản được lứa đầu tiên và bắt đầu lấy giống lần thứ hai".

Xã miền núi ở TP Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập- Ảnh 3.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Nhất (xóm Đồng Đông, xã Thành Công, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) được hỗ trợ một con bò nái sinh sản theo chương trình giảm nghèo. Đến nay bò đã đẻ lứa đầu tiên. Ảnh: Hà Thanh

Ông Lê Văn Phong – nguyên Trưởng xóm Xuân Hà 4, xã Thành Công cho biết: Xóm Xuân Hà 4 nằm ở địa bàn gần với trung tâm xã nên số hộ nghèo cũng không nhiều, chủ yếu là các hộ neo đơn và một số hộ có hoàn cảnh khó khăn. Được sự thống nhất của các ban ngành trong xóm, theo chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo, đợt đầu tiên xóm chỉ đăng ký cho một hộ gia đình có đủ điều kiện và nhân công để chăm sóc bò sinh sản. Đợt vừa rồi có thêm chương trình hỗ trợ nên xóm có xét thêm 2 hộ để nhận hỗ trợ bò nữa.

"Trong năm 2024, xóm Xuân Hà được UBND xã lựa chọn về đích nông thôn mới kiểu mẫu, do đó, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xóm đã thoát nghèo gần hết. Chỉ còn một số hộ neo đơn là chưa thoát nghèo được. Bởi vậy, xóm cũng đề nghị UBND xã và các phòng ban chuyên môn hỗ trợ thêm một số bò nữa để các hộ nghèo được hưởng chương trình đó, hướng tới thoát nghèo 100% các hộ có đủ sức lao động trong năm nay" - ông Phong thông tin.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp nông nghiệp TP Phổ Yên chia sẻ: "Khi bắt tay vào thực hiện dự án, trên cơ sở danh sách xã gửi lên, chúng tôi đã lựa chọn những hộ có khả năng thoát nghèo tham gia dự án. Các hộ tham gia sẽ đối ứng 20% theo giá bò và cân nặng, được hỗ trợ tối đa 220kg/con. Ngoài ra, mỗi hộ tham gia còn được cấp cám và một tảng đá liếm. Khi triển khai, chúng tôi đã trực tiếp đưa bà con đến tận công ty giống để các hộ tự tay lựa chọn con giống. Bên cạnh đó, trước khi nhận bò, các hộ đã được tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi bò. Các hộ chính thức nhận bàn giao bò từ tháng 11/2023. Đến nay, trên tổng số 23 con bò được hỗ trợ theo dự án thì có 16 con đã phối giống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem