Xã Xuân Hòa
-
Khu giếng đá cổ xóm Vườn và khu giếng đá cổ Hòa An (xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) thuộc loại hình di tích khảo cổ. Những giếng cổ này ra đời cách đây hàng trăm năm gắn liền với sự hình thành những cộng đồng cư dân...
-
Anh Tuấn, nông dân xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) nhận thấy, muốn vươn lên làm giàu thì phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Anh Tuấn mạnh dạn chuyển đổi 2,.000m2 vườn tạp (2 công vườn tạp) giá trị thấp thu nhập kinh tế không cao sang chuyên trồng sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao.
-
Cho tới ngày nay, vật thể bí ẩn dưới đáy sông Chu ở Thanh Hóa vẫn được người dân tin rằng đó là mộ Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, vợ thứ 3 của vua Lê Lợi.
-
Mạnh dạn trồng những cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao, anh Tuấn, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã trồng sầu riêng. Vườn cây ăn trái đặc sản-vườn sầu riêng của anh Tuấn đã cho trái, trừ hết tất cả chi phí còn lời hơn 200 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 6 lao động.
-
Theo các nguồn khảo luận, địa phận huyện Chu Diên thời thuộc nhà Lương (thế kỷ V - VI), nay là các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Địa bàn này là nơi có nhiều chi lưu sông hợp lại với sông Hồng, sông chảy từ thượng nguồn Lào Cai
-
Trong khu nhà màng rộng hơn 1.500m2, bà Lê Thị Thảo ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trồng đủ thứ rau, củ, quả sạch. Khu vườn lúc nào cũng xanh mướt, đẹp như phim. Bà Thảo cứ ra vườn hái rau là có tiền tươi.
-
Cổ vật hơn 300 năm tuổi-Ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình có từ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17. Đây là hiện vật gốc, độc bản, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.
-
Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam là một thôn nữ họ Đỗ quê ở Thái Bình, bà là ai?
Theo các giai thoại dân gian lưu truyền ở vùng Thái Bình và ghi chép trong một số thần tích, ngọc phả thì người vợ đầu tiên của Lý Nam Đế là Đỗ Thị Khương, quê ở trang An Để hay còn gọi là hương Màn Để (nay là xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). -
Những năm gần đây, mít ruột đỏ là một trong những loại trái cây có giá bán tốt trên thị trường. Vì thế, nhiều nông dân tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã và đang phát triển trồng cây này theo hình thức trồng chuyên canh hay xen canh...
-
Giới nghiên cứu lịch sử và người dân địa phương tin rằng, dưới đáy sông Chu, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hiện có một khối hồ lớn bằng phẳng, hình chữ nhật đã tồn tại suốt hàng trăm năm, là ngôi mộ của Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, vợ thứ 3 của vua Lê Lợi.