Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Không thể giữ mãi giá thấp...
Theo Liên bộ Công Thương- Tài chính, giá dầu thế giới thời quan qua có diễn biến tăng, kéo theo giá bán lẻ trong nước tăng lên. “Chúng ta đã hai lần kìm giữ giá và không thể giữ giá thấp mãi khi giá thế giới tăng”- một lãnh đạo của Bộ Công Thương cho biết.
Với xu hướng này, nếu không tính việc xả quỹ xăng dầu hiện nay, chênh lệch giá cơ sở cao hơn so với giá bán lẻ thời điểm này đã khá lớn, từ gần 240 đồng tới trên 1.000 đồng/lít đối với xăng và dầu diezen. “Song song với việc tăng giá Bộ Công Thương đã giảm xả quỹ bình ổn giá”- lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thêm. Với việc tăng giá xăng dầu lần này, cả Bộ Công Thương và Tài chính đều khẳng định không do tác động của thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với xăng dầu vì tới 1.5.2015 thuế này mới có hiệu lực.
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Việc tăng thuế BVMT với xăng kể cả khi áp dụng, về cơ bản sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước: Doanh nghiệp, người dân vẫn được hưởng lợi khi giá xăng dầu thế giới giảm. Ông Dũng cho rằng việc tăng thuế BVMT cũng có thể đảm bảo phù hợp với giá bán lẻ xăng dầu của các nước trong khu vực, góp phần hạn chế buôn lậu xăng dầu…
Sẽ có tác động mạnh
Dù vậy, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội- ông Vũ Vinh Phú cho biết, với giá xăng dầu và điện tăng lên, ảnh hưởng tới giá cả sẽ rơi toàn bộ vào tháng 4. Giá xăng dầu và điện tăng sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng lên, chấm dứt 4 tháng “âm” vừa qua. Ông Phú cũng lưu ý tới lạm phát tâm lý bởi giá xăng, điện tăng lần này đều rất lớn, người dân không khỏi lo lắng. “Khi sức mua còn thấp, chỉ tăng hơn 3% trong 2 tháng qua, thì thông tin tăng giá xăng dầu, điện, người dân càng buộc phải tiết kiệm chi tiêu. Khi đó, tồn kho của doanh nghiệp càng lớn. Tăng giá do tâm lý không dễ đối phó bởi trên thực tế, trước đây, mỗi đợt giá xăng tăng, lập tức các hàng hóa dịch vụ đều lấy làm căn cứ để tăng giá, bất chấp mức tăng là bao nhiêu”-ông Phú nói.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng cho rằng, việc tăng mạnh giá điện, xăng dầu cùng lúc sẽ tác động rất mạnh tới giá cả và hoạt động của các doanh nghiệp. Người dân, doanh nghiệp khó khăn hơn là điều khó tránh.
Ông Nguyễn Bích Lâm -Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) cho hay, khi giá điện tăng 7,5%, CPI vòng 1 sẽ tăng 0,26%. Nhưng đó là vòng chịu tác động trực tiếp, giá điện tăng sẽ còn tác động mạnh hơn tới vòng 2, là vòng gián tiếp ảnh hưởng tới giá cả hàng hoá sản phẩm dịch vụ. Mức tác động này sẽ lớn hơn 0,26%. "Chúng tôi đã dự kiến, tổng mức ảnh hưởng cả năm của giá điện vào CPI sẽ là khoảng 0,46%. Đây là mức tác động khá mạnh" - ông Lâm nói.
Với giá xăng tăng lên, ông Lâm cho biết, giá vận tải không giảm nữa và có thể tăng trở lại. Do vậy, chúng tôi dự kiến tháng tới, CPI sẽ là con số dương. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ có chính sách hợp lý để kiểm soát lạm phát năm nay ở mức 5% và giá cả sẽ ổn định ở mức hợp lý.