Xé rào

  • Bộ GD-ĐT đã bỏ qua các quy chế, luật giáo dục liên quan do chính mình xây dựng khi ký quyết định đồng ý chuyển hơn 1.500 sinh viên năm cuối của ĐH Hùng Vương sang các trường khác để tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn.
  • (Dân Việt) - Theo quy định của Bộ GDĐT thì các trường trung cấp, cao đẳng không được tổ chức đào tạo liên thông để cấp bằng CĐ, ĐH chính quy. Thế nhưng, trước mùa tuyển sinh năm 2013, nhiều trường vẫn “xé rào” tổ chức đào tạo.
  • (Dân Việt) - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải khống chế tối đa diện tích trồng cam sành, nhưng nhiều nông dân vẫn “xé rào” bỏ lúa trồng cam. Có nơi hầu như mất luôn đất lúa.
  • (Dân Việt) - Để ngăn chặn sự xâm nhập của hàng lậu từ biên giới vào Việt Nam, tại vùng biên luôn có “bức tường rào” gồm nhiều lực lượng liên ngành như: Biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường. Nhưng ở Móng Cái (Quảng Ninh), “bức tường rào” đã bị đầu nậu khoan thủng...
  • (Dân Việt) - Tình trạng “xé rào” để thu tiền núp bóng dưới các hình thức thu tự nguyện, đóng góp, ủng hộ dưới sự bảo trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh đã diễn ra nhiều năm bất chấp những quy định khá rõ ràng của Bộ GDĐT.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 12.9, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong cả nước mới bắt đầu thu các khoản tiền trường đầu năm học 2012-2013. Sự “yên ắng bất thường” này là bởi theo phân cấp, UBND, Sở GDĐT các tỉnh sẽ quyết định mức học phí và các khoản thu tiền trường.
  • (Dân Việt) - Tính tới ngày 26.8, nhiều trường ĐH,CĐ công lập đã kết thúc việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung và tình trạng lộn xộn lại tiếp tục diễn ra.
  • (Dân Việt) - Lo ngại các cầu thủ sẽ… nhậu để quên sầu vì chỉ hòa ở trận khai mạc, HLV Smuda của đội tuyển Ba Lan đã cho phép họ được "gần gũi" với vợ hoặc bạn gái thay vì vùi mình vào bia rượu.
  • (Dân Việt) - VPF đã đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn để hạn chế tiêu cực trong bóng đá. Nhưng các ông bầu lại bỏ quên một “lỗ hổng” nhỏ được coi như mầm mống của tiêu cực: Tiền thưởng…
  • (Dân Việt) - Tính đến ngày 15.4, nông dân các tỉnh ĐBSCL đã xuống giống lúa hè thu hơn 300.000ha. Điều đáng lo ngại là hiện bệnh trên lúa đang có chiều hướng gia tăng, nhất là rầy nâu và vàng lùn, lùn xoắn lá.