Xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Cuối ngày sẽ tuyên án với từng bị cáo

Thiên Long - Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 20/07/2022 08:31 AM (GMT+7)
Phiên Tòa xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai dự kiến cuối ngày sẽ tuyên án đối với từng bị cáo. Tại TAND huyện Đức Hòa sáng nay 20/7, đông đảo lực lượng chức năng, người dân tham dự.
Bình luận 0
Xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: An ninh thắt chặt, đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem - Ảnh 1.

Ông Lê Tùng Vân tại phiên xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai ở TAND huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Hơn 6h sáng ngày 20/7, một số đoạn đường dẫn vào khu vực TAND huyện Đức Hòa đã có khá đông lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân cùng đồng phạm vụ Tịnh thất Bồng Lai. Cách khá xa trụ sở tòa án, nhiều quán ăn đông khách. Trong số này, có người từ các tỉnh khác đến, không ít là YouTuber mang theo nhiều dụng cụ hành nghề và đặt máy quay từ xa.

Trước đó, ngày 30/6, ông Lê Tùng Vân cùng 5 người tại Tịnh thất Bồng Lai bị đưa ra xét xử, nhưng phiên tòa tạm hoãn vì vắng nhiều nhân chứng.

Trong vụ án này, 6 bị cáo đều bị TAND huyện Đức Hòa xét xử về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Các bị cáo có thể bị xử phạt theo khung hình phạt 2-7 năm tù.

8h30 sáng nay, phiên tòa bắt đầu phần xét xử.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 15 nhân chứng, trong đó có 8 cán bộ Công an huyện Đức Hòa, gần chục người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Vụ án được nhiều người thật sự quan tâm do thời gian kéo dài và có nhiều luồng ý kiến trái chiều trên trên mạng xã hội. Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ được xem là nhà riêng của cá nhân bà Cao Thị Cúc (62 tuổi), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Chính nơi đây đã biến thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (ngụ TP HCM) chuyển đến đây sống cùng bà Cúc. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, lập nhiều tài khoản YouTube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official.

Những người này đã làm các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ... đăng lên kênh 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ....Cơ quan điều tra công an vào cuộc, sau đó làm rõ nhiều nội dung vi phạm, người đứng đầu chính là ông Lê Tùng Vân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem