Xơ dừa

  • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), tổng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh đến cuối năm 2012 đạt 4.660 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (2008 - 2012) 14,12%.
  • (Dân Việt) - Trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương hiện chỉ có khoảng 3 - 4 đơn vị đầu tư trồng dưa lưới trong nhà kính. Đây là giống mới, khó trồng nhưng mới đưa bán trên thị trường trong nước đã “cung không đủ cầu”.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký quyết định hỗ trợ 1 tỷ đồng từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2012 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn.
  • (Dân Việt) - Nhóm các nhà khoa học của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm (Viện Khoa học nông nghiệp VN) vừa thực hiện thành công phương pháp chọn lọc cá thể đồng dạng từ các mẫu giống dưa bở nhập nội năm 1997, để tạo thành giống dưa bở vàng số 1.
  • (Dân Việt) - Trong suốt 3 tuần đầu sau khi trồng, Lyly không cần nhiều chất dinh dưỡng. Trước khi trồng, có thể bón lót cho cây với liều lượng 4 kg phân chuồng hoai mục + 5kg xơ dừa + 50gr canxi + 30gr DAP + 30gr KCL (tính cho 1m2).
  • (Dân Việt) - Trang trại GAP DaLat của anh Lê Văn Cường ở phường 8, TP.Đà Lạt trồng 1,8 ha rau các loại theo tiêu chuẩn VietGAP được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận vào cuối năm 2008.
  • (Dân Việt) - Phà trọng tải 7 tấn đưa khách qua sông Vàm Cỏ Tây đang chở gần 20 hành khách cùng xe tải chở xơ dừa trọng tải 5 tấn vừa cặp vào gần bến bên địa phận thị trấn Tân Trụ, Long An thì bất ngờ bị chìm.
  • (Dân Việt) - Năm 2010, Hội ND huyện Hoài Nhơn, Bình Định phối hợp với các ngành chuyên môn mở 139 lớp tập huấn kỹ thuật về cơ cấu giống, lịch thời vụ, các quy trình về cách phòng trừ sâu bệnh dịch hại, chăm sóc bảo vệ cây trồng… cho hơn 21.000 lượt hội viên, ND.
  • (Dân Việt) - Ông chỉ ăn lưng bát cơm chay, uống nước dừa cho thanh bạch và nằm ngủ dưới đất để âm-dương hòa hợp. Đúng 0 giờ thì ông tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị giấy bút. Bút nghiên của ông cũng vô cùng đặc biệt. Bút được làm từ xơ dừa.
  • (Dân Việt) - Nông dân Lê Văn Bích (xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức) được tỉnh Bến Tre trao giải "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" năm 2010 với máy trộn phân hữu cơ.