Xôn xao với tượng hình củ khoai tây mang tính nhạy cảm gây tranh cãi trên cộng đồng mạng

Đức Tuấn (tổng hợp) Thứ năm, ngày 06/01/2022 16:56 PM (GMT+7)
Tác phẩm điêu khắc củ khoai tây khổng lồ mang hình dáng của "của quý" đã gây xôn xao khắp mạng xã hội trên toàn thế giới vì tính nhạy cảm. Nhưng theo báo cáo từ cảnh sát, công trình đã bị phá hoại vào những ngày đầu năm mới.
Bình luận 0
Xôn xao với tượng hình củ khoai tây mang tính nhạy cảm gây tranh cãi trên cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Bức tượng khoai tây được tạo hình "của quý" đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Ảnh: Sky News

Tác phẩm điêu khắc "của quý" được làm từ "Củ khoai tây khổng lồ" gây tranh cãi trên mạng xã hội

Vào tháng 10/2021, một bức tượng khoai tây, được đặt tên "The Big Potato", đã được dựng lên nằm bên con đường chính ở lối vào làng Xylofagou của Cộng hòa Síp. Tác phẩm này cao 5 mét, làm bằng sợi thủy tinh trị giá 15.000 Euro (hơn 395 triệu đồng) với mục đích để tôn vinh các loại rau củ trong vùng. 

Ông George Tasou - người đứng đầu dự án cộng đồng này cho biết làng Xylofagou từ lâu nổi tiếng với công việc trồng khoai tây và sự xuất hiện của công trình này đã giúp ngôi làng phát triển đặc biệt là thu hút nhiều khách du lịch đến chụp hình lưu niệm. 

Xôn xao với tượng hình củ khoai tây mang tính nhạy cảm gây tranh cãi trên cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Tác phẩm điêu khắc "của quý" với chiều cao 5 mét, làm bằng sợi thủy tinh trị giá 15.000 Euro (hơn 395 triệu đồng). Ảnh: Iakovos Hatzistavrou

Kể từ khi ra mắt, tượng hình khoai tây đã có những ý kiến trái chiều trên khắp mạng xã hội Twitter. Chính người dân ở làng Xylofagou cũng phản đối bởi hình dạng "nhạy cảm" của nó.

Tuy nhiên, mới đây có báo cáo vụ phá hoại công trình khoai tây khổng lồ vào ngày đầu năm mới. Các quan chức địa phương cho biết tác phẩm điêu khắc này đã bị chặt phá vào khoảng 3h30 sáng ngày 1/1.

Xôn xao với tượng hình củ khoai tây mang tính nhạy cảm gây tranh cãi trên cộng đồng mạng - Ảnh 3.

Ông George Tasou tin rằng ngôi làng sẽ trở thành một điểm tham quan của hàng nghìn du khách. Ảnh: Iakovos Hatzistavrou

Theo lời ông Tasou, bức tượng vẫn còn nguyên vẹn vào thời khắc đầu tiên của năm mới. Sau đó, ông đã đi tìm người khác nhờ canh giữ nhưng khi quay trở lại phát hiện nó đã bị "đốn hạ". Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4.000 bảng Anh. Hiện cảnh sát địa phương đang mở một cuộc điều tra để truy tìm những kẻ phá hoại.

Ông Tasou tin rằng "The Big Potato" này sẽ trở thành một điểm tham quan của hàng nghìn du khách và việc "chế giễu" hình dạng công trình này thực sự là cách quảng cáo tốt nhất cho địa phương. 

Xôn xao với tượng hình củ khoai tây mang tính nhạy cảm gây tranh cãi trên cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Làng Xylophagou cũng lên kế hoạch phá kỷ lục Guinness năm 2022. Ảnh: sophie_chrysanthou Instagram

Ngoài ra, vào năm nay, ngôi làng Xylophagou cũng lên kế hoạch lập kỷ lục Guinness thế giới mới về việc chiên nhiều khoai tây cùng một lúc, trị giá khoảng 1.760 pound (tương đương 800kg). 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem