Xử vụ 5 công an dùng nhục hình: Đã có âm mưu "thí tốt"?

Thứ năm, ngày 03/04/2014 13:26 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Thắng (Đoàn luật sư Hà Nội) khi trao đổi với PV Dân Việt vào sáng nay (3.4).
Bình luận 0
Luật sư Nguyễn Văn Thắng nói: “Còn rất nhiều bí ẩn, bất ngờ trong vụ “5 công an dùng nhục hình”. Việc xét xử vừa qua của TAND TP.Tuy Hòa chỉ mới là "cày vỡ". Tôi tin tưởng Thành không có tội. Điều quan trọng là làm sao để chứng minh, vạch rõ ẩn ức về dấu hiệu thông đồng để “thí tốt” trong vụ án này”.

Luật sư Nguyễn Văn Thắng (thứ 2), bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, Công an TP.Tuy Hòa)
Luật sư Nguyễn Văn Thắng (thứ hai phải sang), bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, Công an TP.Tuy Hòa, đứng trước vành móng ngựa).

Theo luật sư Thắng: “Giám định viên nói chỉ thu mẫu 10 đầu ngón tay và mẫu máu của anh Kiều; trong lúc không thu mẫu phủ tạng, thì lấy gì để xét nghiệm, giám định? Còn giám định “tinh hoàn anh Kiều không tụ máu” thì lại trái với kết quả khám nghiệm đại thể là 2 tinh hoàn tụ máu; trong lúc mẫu tinh hoàn thì đã bị… hoại tử! Diễn biến vụ án, anh Kiều có 2 lần bị ngã từ ghế xuống đất, có vết tụ máu sau gáy và sây sát ở đầu; trước khi đến phòng điều tra tổng hợp, anh Kiều đã bị đánh, đá “bầm giập”; rất nhiều chi tiết đã không được cáo trạng đề cập. Quá trình giám định, điều tra đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật trầm trọng”.

“Vì sao lúc nạn nhân Kiều nguy kịch, lực lượng công an không đưa đến ngay nơi phương tiện đầy đủ là Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, mà lại đưa đến Bệnh xá Công an Phú Yên, sau đó tử vong?”, luật sư Thắng đặt câu hỏi. Ông cũng cho hay “đang còn giữ một số chứng cứ rất quan trọng”.

Ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Thành)
Ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Thành).

Còn ông Nguyễn Văn Thân (57 tuổi, nguyên cán bộ công an, cha ruột bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) thì cho biết: “Quan điểm của gia đình, nếu Thành có tội thì phải xử đúng pháp luật, nếu vô tội thì phải trả tự do. Lúc điện tôi vào nhận vật dụng của Thành, ông Lê Đức Hoàn (Phó Công an TP.Tuy Hòa) đã chia buồn với tôi; rồi cơ quan này đã đưa tôi 30 triệu đồng để “khắc phục hậu quả” nhưng gia đình không nhận. Tôi được biết, Công an TP.Tuy Hòa đã có 3 đợt vận động ngày lương được tổng cộng 180 triệu đồng để đưa cho 4 bị cáo (nguyên cán bộ Công an TP.Tuy Hòa) “khắc phục hậu quả”. Trước khi vụ án đưa ra xử, tôi đã có thông tin nghi ngờ về âm mưu thông đồng để Thành bị “thí tốt”!”.

Dự kiến, chiều nay (3.4), TAND TP.Tuy Hòa tuyên án vụ “5 công an dùng nhục hình”.
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem