Yên Bái: Lần đầu tiên thực hiện thụ tinh cho cá nheo

Thứ tư, ngày 16/05/2012 10:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Được sự giúp đỡ về kỹ thuật của Chi cục Thủy sản Yên Bái, gia đình anh Trần Văn Phương ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã thử nghiệm phương pháp thụ tinh nhân tạo cho cá nheo.
Bình luận 0

Sau khi cá nheo mẹ được tiêm thuốc kích thích rụng trứng và cho thụ tinh nhân tạo, trứng được cho vào bể ấp, ngày hôm sau nhiều trứng đã nở thành cá nheo con.

Theo anh Phương, tỷ lệ cá nở còn thấp là do nhiệt độ môi trường cao nên ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh. Tuy nhiên, tỷ lệ cá con sống sau khi nở rất cao, đạt trên 95%, và sinh trưởng tốt. Như vậy, Yên Bái trở thành tỉnh đầu tiên ở miền Bắc thành công trong thụ tinh nhân tạo cho cá nheo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem