Tổng thống Zelensky: Lãnh đạo nước ngoài thăm Ukraine "không nên đến với 2 bàn tay trắng"

V.N (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 24/04/2022 08:44 AM (GMT+7)
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ thăm Kiev ngày hôm nay 24/4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ tới Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra.
Bình luận 0

Tuy nhiên đến sáng nay giờ Hà Nội, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn từ chối bình luận về chuyến thăm  của các quan chức hàng đầu. 

Tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng nếu một quan chức chính quyền đến thăm Ukraine, Nhà Trắng sẽ không công khai thông tin đó trước thời hạn, với lý do lo ngại về an ninh.

Tổng thống Zelensky: Lãnh đạo nước ngoài thăm Ukraine "không nên đến với 2 bàn tay trắng" - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các nhà lãnh đạo có kế hoạch thăm Ukraine "không nên đến đây với hai bàn tay trắng." 

Ông Zelensky đưa ra các bình luận trên khi được hỏi về những gì ông mong đợi từ chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Hoa Kỳ. 

“Tại sao các nhà lãnh đạo đến với chúng tôi lại quan trọng? Tôi sẽ cho bạn một câu trả lời thực dụng; bởi vì họ không nên đến đây với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không chỉ chờ đợi quà hay bánh; chúng tôi đang mong đợi những thứ cụ thể và vũ khí cụ thể" - ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn ở Kiev ngày 23/4. 

"Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ hoặc một số phần của gói vũ khí mà chúng tôi đã đồng ý trước đó. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng đây là một tín hiệu tích cực", ông nói thêm.

"Các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác cũng vậy; họ biết chúng tôi đã thảo luận về những điều này trong im lặng, như các nhà ngoại giao của chúng tôi nói, đó là ngoại giao im lặng. Tôi không thích lắm, nhưng nó tồn tại", ông Zelensky nói.

“Chúng tôi sẽ rất vui khi gặp bạn, nhưng hãy mang đến cho chúng tôi sự hỗ trợ mà chúng tôi đã thảo luận, những gì bạn có hoặc những gì bạn có cơ hội mang lại”. Ông nói thêm, "đó là lý do tại sao chuyến thăm từ Mỹ là rất quan trọng”.

Phía Nga hôm 23/4 đã tuyên bố tấn công vào một kho vũ khí ở thành phố Odessa, nơi chứa vũ khí của Mỹ và Châu Âu viện trợ cho Ukraine. Nga đã nói rằng họ coi các đoàn xe chở vũ khí viện trợ của phương tây cho Ukraine là “mục tiêu hợp pháp” để tấn công.

Ngoài chuyến thăm của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, dự kiến đầu tuần tới Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ thăm Nga và Ukraine. Ông Zelensky đã tỏ ý không hài lòng vì ông Guterres sẽ tới Nga trước. 

Chuyến thăm của hai quan chức Mỹ sẽ diễn ra sau một số chuyến thăm cấp cao của các nhà lãnh đạo châu Âu tới thủ đô và động thái mở lại các đại sứ quán đã sơ tán. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới thăm và đi bộ ở các khu vực của thủ đô Kiev cùng với ông Zelensky hôm  9/4 và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đến thăm KIev một ngày trước đó.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ mở lại đại sứ quán vào tuần tới, "tùy thuộc vào tình hình an ninh". Đầu tháng này, Liên minh châu Âu cho biết họ cũng đang khôi phục sự hiện diện ngoại giao của mình ở thủ đô.

Sự thay đổi này diễn ra sau khiNga định hướng lại trọng tâm của mình khỏi thủ đô và  chuyển sang phía nam và phía đông của Ukraine. Kiev đã phải chuẩn bị trong nhiều tuần trước khả năng tấn công của lực lượng Nga, khiến các đại sứ quán nước ngoài phải đóng cửa.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington hôm 22/4 cũng kêu gọi đại sứ từ tất cả các nước, bao gồm cả Hoa Kỳ, quay trở lại đại sứ quán của họ ở Kiev.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem