-
Ngày 17/11 TP HCM ghi nhận thêm 8 ca bệnh Zika, nâng số người nhiễm virus lên 46, trong đó quận Bình Thạnh và quận 2 vẫn là địa bàn có nhiều bệnh nhân nhất.
-
Tính đến 21 giờ ngày 10.11, TP.HCM đã có 34 trường hợp nhiễm virus Zika được xác định. Các chuyên gia y tế đánh giá, môi trường sống ô nhiễm, chật chội, nhiều rác thải, nhiều công trình xây dựng càng khiến cho TP.HCM đứng trước nguy cơ bùng phát dịch “kép” Zika và sốt xuất huyết.
-
6 đoàn kiểm tra phòng chống dịch virus Zika và sốt xuất huyết tại 24 quận huyện, trong bối cảnh TP HCM liên tiếp phát hiện nhiều người nhiễm virua.
-
Ngày 30/10, Bộ Y tế có thông báo mới nhất về trường hợp trẻ mắc chứng đầu nhỏ tại tỉnh Đắk Lắk nghi liên quan với virus Zika đầu tiên tại Việt Nam.
-
Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều đoàn công tác do Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Y tế đến các địa phương có dịch, chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch bệnh.
-
Mặc dù Bộ Y tế nâng mức cảnh báo với Zika nhưng rất nhiều thai phụ vẫn cho rằng, dịch zika vẫn đang ở đâu đó.
-
Để phòng virus Zika, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tiếp tục giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh vào Hà Nội qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.
-
Việt Nam đã có 9 ca bệnh do virus Zika, trong khi đó dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, muỗi mang mầm bệnh virus Zika và Dugue (gây sốt xuất huyết) có mặt ở hầu hết các tỉnh. Do đó, Bộ Y tế khẩn cấp chỉ thị các tỉnh tiến hành diệt muỗi, loăng quăng.
-
“Virus Zika đã lưu hành ở Việt Nam và sẽ tiếp tục lưu hành. Vì thế, dịch bệnh do virus Zika sẽ tiếp tục bùng phát, số ca mắc không chỉ ngừng ở 9 người”, PGS.TS.Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nói.
-
Ngày 21/10, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết hai trường hợp hội chứng đầu nhỏ mới được phát hiện tại Đắk Lắk không có dấu hiệu mắc virus Zika.