1,3 triệu hộ áp dụng thâm canh cải tiến lúa

Thứ tư, ngày 26/12/2012 10:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ước tính hơn 1,3 triệu hộ nông dân đã chấp nhận áp dụng phương pháp thâm canh cải tiến lúa (SRI) trong năm 2012, theo bản tin chuyên về lúa gạo Oryza.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Oxfam, tại Việt Nam, nhiều nông dân tham gia áp dụng phương pháp này đã thu hoạch lúa có năng suất tăng thêm khoảng 50%, trong đó họ đã giảm được chi phí cho khâu giống và phân bón. SRI được phổ biến ở Việt Nam từ năm 2006, đến nay được đánh giá là một nhân tố mạnh giúp gia tăng sản lượng lúa gạo Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem