2 cầu thủ cuối cùng sẽ bị loại khỏi U23 Việt Nam là ai?

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 25/05/2015 10:29 AM (GMT+7)
Vào đêm qua, HLV Miura đã quyết định rút đội hình U23 Việt Nam xuống còn 22 người. Trong 2 ngày tới, ông sẽ loại thêm 2 cái tên nữa. Vậy ai sẽ phải theo chân Văn Công, Minh Toàn, Hoàng Lâm và Đức Lương trở về nhà?
Bình luận 0

Tối qua (24.5), sau trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Thái Lan - Việt Nam, HLV Miura gửi về cho các trợ lý ở Việt Nam danh sách 22 cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ cùng đội lên đường sang Singapore.

4 gương mặt bị loại gồm thủ môn Văn Công, thủ môn Minh Toàn, hậu vệ Hoàng Lâm và hậu vệ Đức Lương. Trước đó, những cầu thủ bị dính chấn thương phải sớm nói lời chia tay là Hoàng Thịnh, Văn Long, Tuấn Anh và Phúc Tịnh.

img

 Hoàng Lâm (phải) là 1 trong 4 cái tên vừa bị loại khỏi U23 Việt Nam. Ảnh: Vnexpress.

Trong 2 ngày tới, tức là trước thời điểm họp kỹ thuật với BTC SEA Games 28, HLV Miura sẽ phải tiếp tục gạch tên 2 tuyển thủ nữa để còn 20 cầu thủ chính thức tranh tài tại đại hội. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì 2 gương mặt tiếp theo có thể phải trở về nhà nhiều khả năng nằm ở hàng tiền đạo, nơi hiện có 6 cái tên, gồm Thanh Bình (Thanh Hoá), Tuấn Tài (SLNA), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Trần Phi Sơn (SLNA) và Công Phượng, Văn Toàn (HAGL).

Trong 6 cái tên kể trên, Thanh Bình và Tuấn Tài lép vế hơn cả. Thanh Bình đã ghi bàn trong trận giao hữu trước U23 Myanmar, nhưng nhìn chung đó là trận đấu mà tiền đạo của Thanh Hóa chơi không thực sự nổi bật. Anh thường xuyên mất bóng và có nhiều tình huống xử lý thiếu quyết đoán. Trong khi đó, Tuấn Tài lại chưa đá phút nào vì có vấn đề về thể lực.

Giống như Thanh Bình, Văn Toàn chơi không nổi bật thời gian qua, nhưng anh lại là mẫu tiền đạo chịu khó di chuyển và chơi rất đồng đội. Chính điều này đã giúp tiền đạo của HAGL thường xuyên ghi điểm trong mắt HLV Miura. Trong khi đó, những Công Phượng, Hồng Quân hay Phi Sơn thì coi như đã chắc suất, chỉ trừ trường hợp bất ngờ dính chấn thương mới bị loại mà thôi.

Vào sáng nay, các thành viên của U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Nội Bài sang Singapore. Đến nơi, đội sẽ hợp cùng với 7 tuyển thủ và HLV trưởng Miura từ Thái Lan sang thẳng đảo quốc Sư tử, bắt đầu chiến dịch săn vàng tại SEA Games.

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28:

Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ (7): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền vệ (6): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB.Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo (6): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Tuấn Tài (SLNA).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem