2 ngôi sao U22 chắc suất lên ĐT Việt Nam, gồm những ai?

PV Chủ nhật, ngày 28/05/2023 18:10 PM (GMT+7)
Với phong độ ấn tượng tại SEA Games 32 và cả ở V.League 2023, gần như chắc chắn, Lê Văn Đô và Nguyễn Văn Tùng sẽ là những gương mặt U22 được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tới đây.
Bình luận 0

Nguyễn Văn Tùng và Lê Văn Đô đạt phong độ ấn tượng

Cầu thủ U22 Việt Nam ít được thi đấu ở V.League là câu chuyện làm đau đầu HLV Troussier. Trong số này có Nguyễn Văn Tùng - chân sút số 1 của nhà cầm quân người Pháp tại SEA Games 32, bởi kể từ đầu mùa đến giờ, anh chỉ được Hà Nội FC cho vào sân thay người đúng 2 lần. 

Vòng 8, Văn Tùng vào sân ở phút 55 trận đấu với SHB Đà Nẵng. Còn hôm 27/5, chân sút ghi 5 bàn cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32 được tung vào sân ở phút 36 và lập tức tỏa sáng với bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội ở phút 82. 

Sau trận đấu, HLV Bandovic đánh giá cao cậu học trò. Ông nói: "Bàn thắng của Văn Tùng quan trọng khi đem về cho Hà Nội FC 1 điểm. Anh ấy là cầu thủ chất lượng nhưng chưa được ra sân nhiều. Chắc chắn tôi sẽ tạo cơ hội cho Văn Tùng nói riêng và các cầu thủ trẻ nói chung trong thời gian tới. Thi đấu nhiều hơn, Văn Tùng sẽ còn phát triển tốt hơn nữa".

Văn Tùng ghi bàn đầu tiên trong ngày HLV Troussier dự khán - Ảnh 2.

HLV Troussier hỏi thăm Văn Tùng sau trận đấu - Ảnh: Tuổi Trẻ.

"Các cầu thủ trẻ phải sẵn sàng chạy 90 phút cả trận đấu và thi đấu kỷ luật. Điều này sẽ giúp HLV đội tuyển quốc gia dễ dàng lựa chọn. 

Văn Tùng lên đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên hồi tháng 3 và trở về CLB thì gặp chấn thương. Chúng tôi đã hỗ trợ hồi phục cho Văn Tùng kịp tham dự SEA Games 32. Trở về từ Campuchia, anh ấy lại chấn thương tiếp nhưng đã trở lại và ghi bàn đầu tiên ở V.League 2023", nhà cầm quân người Montenegro nói thêm.

Chứng kiến Văn Tùng thi đấu ấn tượng trong những phút có mặt trên sân, HLV Troussier đã nhanh chóng xuống sân hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu học trò khi trận đấu khép lại. Có vẻ, nhà cầm quân người Pháp dành sự ưu ái lớn cho Văn Tùng và sẽ trao cơ hội cho anh trong đợt tập trung ĐT Việt Nam sắp tới, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thiếu những trung phong cắm thực thụ.

Một cầu thủ khác cũng có phong độ tốt trong thời gian qua và cũng thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32 trong màu áo U22 Việt Nam là Lê Văn Đô. Trong trận CLB CAHN gặp SLNA tại vòng 9 V.League 2023, tiền vệ sinh năm 2001 đã lập 1 siêu phẩm làm dậy sóng khán đài SVĐ Hàng Đẫy.

2 ngôi sao U22 chắc suất lên ĐT Việt Nam, gồm những ai? - Ảnh 2.

Lê Văn Đô đang chơi rất hay trong màu áo CLB CAHN. Ảnh: SPORT

Đây cũng là bàn thắng thứ 3 tại V.League 2023 của Lê Văn Đô và là bàn thắng thứ 4 ở mùa giải này nếu tính cả Cúp Quốc Gia. Rõ ràng, đây là hiệu suất rất ấn tượng đối với một cầu thủ mới bước sang độ tuổi 22 như Lê Văn Đô.

Có thể thấy, khi áp lực được cởi bỏ, Lê Văn Đô thực sự là một mũi tấn công biên hàng đầu tại V.League. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng xử lý bóng tốt bằng cả 2 chân là những điểm mạnh giúp Lê Văn Đô luôn có một chỗ đứng trong đội hình CLB CAHN mặc cho có rất nhiều ngôi sao chơi cùng vị trí.

Nếu giữ vững được phong độ cao như hiện tại, việc có một suất trong danh sách ĐT Việt Nam ở trận giao hữu tới đây gặp Hồng Kông (Trung Quốc) là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Lê Văn Đô.

Lý do Lê Văn Đô mờ nhạt tại SEA Games nhưng thăng hoa ở V.League? - Ảnh 2.

Lê Văn Đô đang rộng cửa góp mặt trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: SPORT.

Chia sẻ sau trận đấu gặp SLNA, Lê Văn Đô đã không dấu được sự vui mừng. Anh bày tỏ: "Sau một kỳ SEA Games căng thẳng, khi trở về CLB, tôi đã có được bàn thắng để giải tỏa được rất nhiều áp lực. Bản thân tôi mỗi khi ra sân luôn nỗ lực và cố gắng để có thể giúp đội bóng có được thành tích tốt nhất.

Tôi cũng cảm ơn những đồng đội và ban huấn luyện đã luôn tin tưởng động viên tôi trong thời điểm khó khăn. Điều này giúp ích rất nhiều để tôi lấy lại được sự tự tin và chơi bóng đúng với năng lực của mình.

Nói về bàn thắng, tôi nghĩ là đó là pha lập công khá ngẫu hứng. Trong những buổi tập luyện, tôi cũng thường xuyên chú trọng ở khâu dứt điểm. Nhưng để ghi được bàn thắng đó thì không phải lúc nào cũng có thể xảy ra".

Trong một bình luận mới đây, BLV Quang Huy cho rằng, Văn Tùng và Lê Văn Đô chính là 2 nhân tố nổi bật nhất của lứa U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 tới. Văn Tùng là mẫu trung phong mà bóng đá Việt Nam đang thiếu lúc này, còn Lê Văn Đô ngày càng tiến bộ về chuyên môn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem