"Chia tay" khối u 82kg, Hải “chân voi” xuất viện

Thứ năm, ngày 12/04/2012 12:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 10 tháng khám, phẫu thuật và điều trị, bệnh nhân Nguyễn Duy Hải sở hữu khối u khổng lồ 82kg đã chính thức rời khỏi Bệnh viện Pháp Việt ở TP.HCM để về lại Đà Lạt (Lâm Đồng).
Bình luận 0
img
Nguyễn Duy Hải trước khi phẫu thuật

Vậy là sau 10 tháng khám, phẫu thuật và điều trị (riêng phẫu thuật và điều trị mất 3 tháng), Nguyễn Duy Hải (35 tuổi), bệnh nhân "chân voi" lớn nhất Việt Nam đã bắt đầu một cuộc sống mới. Khối u mà anh "sở hữu" mấy chục năm qua đã được cắt bỏ, việc đi lại dễ dàng hơn.

Trở về Đà Lạt, Nguyễn Duy Hải xúc động: "Tôi như được chắp cánh! Từ hôm nay, cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem