450 cô dâu bị kiểm tra trinh tiết trước lễ cưới

Thứ ba, ngày 11/06/2013 14:43 PM (GMT+7)
Trong số 450 cô dâu bị kiểm tra trinh tiết trước lễ cưới tập thể, có 9 cô dâu bị phát hiện đang có bầu và bị rút khỏi danh sách.
Bình luận 0

Chính quyền bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) tổ chức đám cưới tập thể cho hàng trăm cô dâu. Tuy nhiên, trước lễ cưới các nhà chức trách tại đây yêu cầu các cô dâu phải kiểm tra trinh tiết.

Các nhân chứng cho hay khoảng 450 chị em đã kiểm tra trinh tiết trước lễ cưới tập thể tại quận Betul thuộc bang Madhya Pradesh ở Ấn Độ. 9 cô dâu bị phát hiện đang có bầu và bị rút khỏi danh sách. Chính quyền bang đứng ra chi trả chi phí tổ chức đám cưới nhằm giúp đỡ những cô dâu nghèo.

img
450 cô dâu được cho là đã kiểm tra trinh tiết trước khi cưới tập thể. Tuy nhiên, chính quyền tại bang Madhya Pradesh cho biết, họ chỉ làm các xét nghiệm để chứng tỏ các cô dâu không mang bầu.

Tại Ấn Độ, vấn đề trinh tiết rất được coi trọng và quan hệ tình dục trước hôn nhân thường bị dè bỉu.

Hội Phụ nữ Ấn Độ yêu cầu chính quyền bang Madhya Pradesh phải giải trình về việc này.

Girija Vyas, Chủ tịch Hội phụ nữ Ấn Độ, bày tỏ, việc kiểm tra trinh tiết của các cô gái để giúp họ về mặt tài chính là đáng xấu hổ và không thể tha thứ được trong một xã hội lành mạnh như thế này.

Năm 2009, hơn 150 phụ nữ đã kiểm tra trinh tiết theo yêu cầu của bang.

Theo Infonet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem