7 người TQ bị giết ở Nam Phi trong 50 ngày: Công dân TQ lo lắng, bất an

Vương Nam – Hoàn cầu Thứ tư, ngày 26/08/2020 19:40 PM (GMT+7)
Dư luận Trung Quốc đang dành nhiều chú ý và bày tỏ sự phẫn nộ sau khi 7 công dân nước này liên tiếp bị giết hại trong 50 ngày qua ở Nam Phi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Phi đã lên tiếng về vụ việc, kêu gọi chính phủ quốc gia châu Phi nhanh chóng giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, nghiêm trị kẻ thủ ác, theo Thời báo Hoàn cầu.
Bình luận 0

img

Người Trung Quốc ở Nam Phi cảm thấy bất an sau khi những vụ giết người liên tiếp xảy ra (ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Nam Phi khiến nhiều người thất nghiệp, tỷ lệ tội phạm gia tăng, Đại sứ quán Trung Quốc đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ mất an ninh.

Một số người Trung Quốc ở Nam Phi cho biết, họ rất sợ hãi mỗi khi ra đường trong tình hình hình hiện nay. Các vụ giết người liên tiếp xảy ra làm dấy lên lo ngại về sự an toàn.

Cộng đồng người Trung Quốc hy vọng chính phủ Nam Phi nhanh chóng giải quyết các vụ án, chấm dứt thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử, đổ lỗi cho người Trung Quốc trong đại dịch.

Wang Wei – người đang làm việc cho một công ty Trung Quốc tại thành phố Johannesburg, Nam Phi – cho biết, thời gian gần đây, ông rất sợ hãi và phải cực kỳ cẩn thận mỗi khi ra ngoài.

Nỗi bất an của Wang đặc biệt gia tăng sau vụ Zhong Zhiwei – một cựu quan chức Sơn Đông – cùng vợ, bị bắn chết ngay giữa ban ngày ở Johannesburg hôm 13.8.

“Chúng tôi vô cùng sốc và đau buồn trước cái chết của vợ chồng ông Zhong. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian làm việc ở Nam Phi, tôi cảm thấy cái chết luôn cận kề bên mình”, ông Wang nói.

Wang đã có 5 năm sinh sống và làm việc ở thành phố Johannesburg.

Hiệp hội người Trung Quốc ở Johannesburg đã kêu gọi chính quyền nhanh chóng tìm ra hung thủ sát hại vợ chồng ông Zhong và trừng phạt thích đáng.

“Đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm cho cặp vợ chồng quá cố”, ông Wang nói.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, họ cực lực lên án và đã gửi công hàm đến chính phủ Nam Phi bày tỏ sự phản đối các hành vi bạo lực, giết hại người Trung Quốc.

“Người Trung Quốc ở Nam Phi thường trở thành mục tiêu vì thường có nhiều tiền mang bên người mỗi khi ra ngoài. Chúng tôi ra ngoài làm việc từ sáng cho tới tận đêm khuya, thời điểm dễ gặp nguy cơ mất an toàn nhất. Mọi thứ cũng trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh đại dịch lây lan”, Zhu Yiyuan – cố vấn các vấn đề vể bảo vệ công dân tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nam Phi – nhận xét.

Hiện có 10 nghi phạm có liên quan đến những vụ giết hại người Trung Quốc ở Nam Phi đã bị bắt giữ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem