Ảnh: Xúc động tiễn biệt 2 phi công Su-22 về nơi yên nghỉ

Dương Thanh Chủ nhật, ngày 03/05/2015 16:08 PM (GMT+7)
Kết thúc lễ truy điệu, thi hài hai phi công huấn luyện bay được đưa đi hỏa táng  sau đó đưa về quê nhà an táng theo nguyện vọng của gia đình.
Bình luận 0

Đúng 10h30 ngày 3.5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (TP.HCM), lễ truy điệu phi công Lê Văn Nghĩa (Thượng tá, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, điều khiển Su-22 số hiệu 5857) và phi công Nguyễn Văn Tú (Thiếu tá, Phi đội phó Phi đội 1, điều khiển Su-22, số 5863), được cử hành trọng thể.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân thay mặt Ban tổ chức lễ tang đọc điếu văng đã nêu bật những công lao, đóng góp, sự hy sinh anh dũng của hai đồng chí trong suốt quá trình học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ.

Điếu văn có đoạn: “Phi công Lê Văn Nghĩa được phong danh hiệu phi công cấp 1 năm 2011. Có tổng số giờ bay hơn 1.515 giờ. Một cán bộ phi công có năng khiếu bay, có kinh nghiệm trong huấn luyện và đào tạo phi công. Phi công Nghĩa đã thực hiện hàng trăm chuyến bay huấn luyện chiến đấu trên biển, thực hiện hàng chục chiến bay tuần tiễu, bảo vệ biển, đảo. Được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều Bằng khen, Giấy khen”.

 “Từ năm 2002-2006 phi công Nguyễn Anh Tú đã bay trên nhiều loại máy bay qua các chức vụ phi công lái máy bay quân sự, Biên đội trưởng, Phó phi đội trưởng Phi đội 1 Trung đoàn 937 Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân. Phi công Tú được phong danh hiệu phi công cấp 3 với hơn 586 giờ bay và được Đảng, Nhà nước tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Phi công Tú được phong hàm Trung úy năm 2006, Thượng úy năm 2009 và Đại úy năm 2012”, Trung tướng Thanh đọc trong điếu văn.

Nhiều đồng đội, bạn bè người thân không kìm được nước mắt khi nghe điếu văn. Anh Hưng (40 tuổi, người dân sống tại quận Gò Vấp) có mặt tại nhà tang lễ xúc động nói: “Hay tin hai phi công hy sinh đưa về đây tôi đến thắp nén nhang cho hai anh để bày tỏ lòng tri ân và sự tiếc thương. Mong rằng gia đình hai phi công sớm vượt qua nỗi đau này”. 

Ông Nguyễn Văn Thi, ba của Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, thay mặt hai gia đình cũng chia sẻ: “Họ ra đi quá bất ngờ, đây là nỗi đau của hai gia đình chúng tôi không thể nào bù đắp được. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo, các cơ quan đoàn thể, các đồng đội của hai con đã không quản ngại kho khăn, tổ chức tìm kiếm thi thể, thăm viếng và tổ chức lễ tang cho con chúng tôi, xin cảm ơn”.

Kết thúc lễ truy điệu, Ban lễ tang và gia đình đã làm lễ di quan, đưa thi hài hai phi công đi hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM, sau đó đưa thi hài phi công đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Bộ Quốc phòng quyết định công nhận liệt sỹ 2 phi công gặp nạn và truy phong quân hàm trước niên hạn từ Trung tá lên Thượng tá đối với liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, từ Đại úy lên Thiếu tá đối với liệt sĩ  Nguyễn Anh Tú.

Trước đó, trưa ngày 16.4, phi công Nghĩa điều khiển tiêm kích Su-22 số hiệu 5857 và phi công Tú điều khiển máy bay số hiệu 5863 bay huấn luyện từ sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) ra vùng biển gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) thì gặp nạn. Ngay sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Ngày 28.4 lực lượng tìm thấy thi thể phi công Nghĩa và đến ngày 1.5 tìm thấy thi thể phi công Tú. Hai hộp đen của máy bay cũng tìm thấy.

Chùm ảnh  tiễn đưa 2 phi công Su -22 về nơi yên nghỉ

img
img
img

Nhiều đồng đội, người thân, bạn bè đã đến thắp nén nhang tiễn đưa hai phi công gặp nạn về nơi an nghỉ cuối cùng và ghi vào sổ tang.

img

Đúng 10h30 lễ truy điệu phi công  Lê Văn Nghĩa và phi công Nguyễn Văn Tú được cử hành trọng thể. 

img

Kết thúc lễ truy điệu, thi hài hai phi công được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

img



img

 

 

img

img

 

img
img

 



 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem