Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

An Sơn Thứ sáu, ngày 09/06/2023 18:10 PM (GMT+7)
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028, bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 7 và 8/6, Hội Nông dân huyện A Lưới khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham gia của 163 đại biểu đại diện cho trên 6.780 hội viên, nông dân trong toàn huyện.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Ván Lâm.

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện A Lưới đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với nghị quyết. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên… Hội đã kết nạp 1.008 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có 6.780 hội viên.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Huyện ủy A Lưới tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Lâm.

Kết quả bình xét đã có 8.980 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 3 câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" tại 3 đơn vị cơ sở Hội với 77 hộ hội viên tham gia đã được thành lập.

Các cấp Hội ở huyện đã tuyên truyền, vận động nông dân chỉnh trang nhà ở, cảnh quan xanh, sạch đẹp, xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh. Các cấp Hội đã tổ chức 39 buổi tập huấn cho 1.373 lượt hội viên, nông dân tham gia xây dựng 28 mô hình "Bể chứa rác thải thuốc vệ thực vật" ngoài đồng ruộng, đồng thời vận động các hộ hội viên, nông dân xây hầm biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... 

Các cấp Hội trong toàn huyện đã xây dựng được 41 mô hình "Tuyến đường nông dân tự quản", 3.737 hố rác gia đình; thường xuyên duy trì các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện thường xuyên cuộc vận động "Ngày chủ nhật xanh".

Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Lâm.

Trong nhiệm kỳ qua, có 19 nhà "Mái ấm nông dân" trị giá 300 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội xây dựng và bàn giao. Hội đứng ra tín chấp nguồn ủy thác các ngân hàng đạt dư nợ trên 160.115 triệu đồng cho 3.654 hội viên vay. Nguồn vốn này giúp cho các hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang và Bí thư Huyện uỷ A Lưới Huỳnh Công Quảng đã biểu dương, ghi nhận kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ qua. Ông Nguyễn Chí Quang và ông Huỳnh Công Quảng cũng đã định hướng một số nội dung quan trọng để Đại hội thảo luận, đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang tham quan gian hàng sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân A Lưới tại Đại hội. Ảnh: Văn Lâm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI gồm 29 người, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện gồm 9 người. Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện và ông Hồ Văn Liên tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, UBND huyện A Lưới tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân và Hội Nông dân huyện A Lưới tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem