Bạc Liêu: Nông dân đồng lòng phòng chống dịch, yên tâm sản xuất

P.V Thứ ba, ngày 05/10/2021 14:43 PM (GMT+7)
Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành 535 văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cấp Hội, để cụ thể hoá và triển khai đến hội viên, nông dân thực hiện. Đặc biệt, các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Giám sát chặt chẽ người trở về từ vùng dịch

Những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Bạc Liêu, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, nông dân làm tốt công tác phòng chống dịch.

Bạc Liêu: Nông dân đồng lòng phòng chống dịch, yên tâm sản xuất - Ảnh 1.

Nông dân xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long, Bạc Liêu) đóng gói rau cần nước để chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: C.L

Ông Phạm Tuấn Tài – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cho biết: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ bùng phát, lan rộng trong cộng đồng, nhất là công nhân lao động tự phát trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo và đề nghị các cấp Hội trên địa bàn tỉnh khẩn trương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội.

Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh chủ động, quyết tâm chống dịch, khắc phục hậu quả, tác động của đại dịch Covid-19, góp phần đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất hành động của cán bộ, hội viên, nông dân về phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Nông dân cơ sở đã chỉ đạo đến các chi hội trưởng, chi hội phó tham gia giám sát chặt chẽ người trở về từ các vùng dịch, kịp thời phát hiện và báo cáo với chính quyền địa phương. Đồng thời, phân công cán bộ, công chức, chi hội trưởng, chi hội phó tham gia vào các tổ, đội phòng, chống Covid-19 để cùng với các cơ quan chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ địa bàn và tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định 5K.

Kéo loa di động khắp đường làng, ngõ hẻm để tuyên truyền

Là một trong những cán bộ Hội tích cực tuyên truyền phòng chống dịch, ông Trương Văn Hóa (67 tuổi, Chi hội trưởng Hội Nông dân khóm 5, Phường 2, TP.Bạc Liêu) thường xuyên kéo chiếc loa di động đi khắp các con đường, ngõ hẻm của khóm 5 để chuyển tải tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp người dân kịp thời nắm được những thông tin cần thiết về dịch bệnh.

Ông Hóa cho biết, vào trước thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông được UBND phường cấp phát một chiếc loa di động để tuyên truyền cho người dân nắm bắt thông tin bầu cử. Sau khi kết thúc bầu cử, ông được phép giữ lại chiếc loa để tiện cho việc tuyên truyền của địa phương. Đến tháng 7/2021 thì tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp trở lại và kể từ đó chiếc loa di động trở thành người bạn đồng hành của ông trong việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Hóa chia sẻ: "Mỗi ngày nghe tin có hàng trăm ca mắc mới, thậm chí có người chết vì dịch bệnh Covid-19, tôi rất xót xa và mong muốn phải làm được gì giúp ích cho công tác phòng chống dịch để chung tay cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân".

Có những thời điểm, dịch bệnh bùng phát, lan nhanh trên địa bàn, UBND Phường 2 yêu cầu các khóm phải thông báo ngay đến người dân các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông Hoá lại tức tốc kéo chiếc loa tuyên truyền ngay trong đêm. Chính nhờ tiếng loa của ông mà nhiều người dân trên địa bàn biết được thời gian, địa điểm xét nghiệm tầm soát và các quy định của địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Phạm Tuấn Tài, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành 535 văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cấp Hội, để cụ thể hoá và triển khai đến hội viên, nông dân thực hiện. Đặc biệt, các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Hội tiếp tục vận động các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm; hội viên, nông dân, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ trang trại, các hợp tác xã trên địa bàn ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân,…phục vụ phòng, chống dịch để hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho hội viên, nông dân và người dân trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, những cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem