Bắc Ninh: 3.000 nông dân có việc làm nhờ vốn Quỹ HTND

Thu Hà Thứ sáu, ngày 21/01/2022 15:05 PM (GMT+7)
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai 332 dự án, mô hình với 1.448 hộ nông dân tham gia, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 2.890 lao động.
Bình luận 0

Nhiều nông dân Bắc Ninh có thu nhập tốt

Xuất thân từ nông nghiệp, bươn chải nhiều nghề để phát triển kinh tế, song do không có vốn, kinh nghiệm, chị Hoàng Thị Phi thôn Trạm Trai (xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành) từng thất bại nhiều lần. Không bỏ cuộc, năm 2013, nắm bắt nhu cầu thị trường, chị Phi lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng kinh doanh các loại hoa, cây cảnh. Mất khá nhiều thời gian đi khắp trong và ngoài tỉnh học hỏi cách chăm sóc, cắt tỉa và đặc điểm riêng của mỗi loại cây cảnh, hơn 2 năm sau mô hình kinh tế của chị bước đầu thu về lợi nhuận.

Đáng chú ý, đầu năm 2020 chị Phi được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ HTND huyện Thuận Thành. Có thêm vốn, gia đình đã thuê thêm diện tích đất mở rộng kinh doanh buôn bán.

Chị Phi cho biết: "Nhờ nguồn vốn vay của Hội ND đã giúp gia đình tôi có thêm điều kiện để phát triển sản xuất. Hiện, mỗi tháng gia đình tôi có tổng thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ kinh doanh cây cảnh. Đồng thời tạo việc làm 3-4 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/ tháng".

3.000 nông dân có việc làm nhờ vốn quỹ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình trồng nho của nông dân xã Bình Dương, huyện Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thu

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Hội ND tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của Hội, tích cực vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thi đua lao động sản xuất. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng Quỹ HTND toàn tỉnh đạt từ 10 tỷ đồng trở lên; ít nhất 70.000 hộ đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp…

Ông Vương Đặng Hoa - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Thuận Thành cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Hội ND huyện vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng quỹ được hơn 16 tỷ đồng cho 74 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay đa số các mô hình vay từ Quỹ HTND đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã Gia Đông, các mô hình trang trại tại xã Đình Tổ, trồng cây ăn quả tại xã Hoài Thượng, xã Đại Đồng Thành.

Tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du trong đợt vừa qua được giải ngân 1,5 tỷ đồng cho 3 dự án vay vốn là "Trồng cây ăn quả", "Mở rộng mô hình trồng rau an toàn" và "Phát triển mô hình lúa - cá".

Anh Vương Hữu Dũng - Chủ tịch Hội ND xã Việt Đoàn cho biết: Đây là 3 mô hình sản xuất hiện đang đem lại hiệu quả cao cho nông dân trên địa bàn. Anh Dũng khẳng định, được tiếp cận nguồn vốn với mức phí ưu đãi 0,25%/tháng đối với nguồn Quỹ HTND của tỉnh sẽ tạo điều kiện để nông dân xã tiếp tục đầu tư phát triển quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nâng cao vai trò tổ chức Hội

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Hết năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 98,9 tỷ đồng, tăng gần 11,24 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, Trung ương Hội ủy thác 16,6 tỷ đồng; nguồn của tỉnh cấp 71,2 tỷ đồng; nguồn cấp huyện gần 7,52 tỷ đồng; cơ sở hơn 3,58 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn được các cấp Hội ND quản lý giải ngân cho 1.448 hộ nông dân thuộc 332 dự án, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 2.890 lao động.

Năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tham mưu và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 3 đề án và 1 báo cáo chuyên đề.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 335 phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030". Theo đề án đã được phê duyệt, mỗi năm UBND tỉnh trích ngân sách bổ sung từ 10 đến 15 tỷ đồng trở lên cho nguồn Quỹ HTND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trích ngân sách hằng năm cấp bổ sung Quỹ HTND cùng cấp. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng giúp Hội khẳng định và nâng cao vai trò trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân.

Theo ông Sâm, thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống hội viên nông dân, song Hội ND tỉnh Bắc Ninh cùng các huyện, thị, thành phố đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND. Các cấp Hội luôn phối hợp các ngành tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, giúp nông dân sử dụng vốn hiệu quả để phát triển sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức theo hướng phát triển các mô hình kinh tế tập thể theo nhóm hộ, liên kết để giúp nhau phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem