• (Dân Việt) - Ngày 9.4, thông tin từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Đà Nẵng, năm 2013 sẽ có 1.400 thai phụ trên địa bàn được tầm soát các dị dạng bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát giới tính khi sinh.
  • Tiến sĩ Vũ Tề Đăng, phó khoa Sơ sinh cho biết, kết quả ghi nhận bé bị rối loạn chuyển hóa chất béo là do suy giảm men chuyển hóa Carnitine/Acylcarnitine. Ngoài ra bé còn bị chứng không chuyển hóa lipid dài.
  • Cô Chen Siyuan đến từ Trung Quốc khiến nhiều người phải ngạc nhiên với khả năng viết bằng hai tay hai ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) trong cùng lúc.
  • (Dân Việt) - Mới chưa đầy 6 tháng tuổi, nhưng bé Khánh đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật do bị bệnh tim bẩm sinh. Gia cảnh nghèo khó nhưng nếu bố mẹ Khánh bế con từ bệnh viện về quê thì đồng nghĩa với việc nhận án tử cho con.
  • Trong phim "Nhà có 5 nàng tiên", hot girl đội Trần Lập vào vai cô gái có giọng hát bẩm sinh, dấn thân vào con đường ca hát bằng việc tham gia một cuộc thi âm nhạc.
  • Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã phẫu thuật cấp cứu thành công đối với trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh với toàn bộ ruột, gan, dạ dày đều nằm ngoài thành bụng.
  • (DÂn Việt) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư đang tiếp tục bàn phương án điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Trà My (4 tháng tuổi, ở TP.HCM) bị bệnh tim bẩm sinh, được chuyển ra Hà Nội bằng trực thăng cuối tháng 7 vừa qua.
  • (Dân Việt) - Bà Hoàng Diệu Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, giai đoạn 2011-2015, thành phố đầu tư 100 tỷ đồng cho dự án tầm soát phát hiện sớm các tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.
  • Gia đình nghèo có 9 anh chị em, bố mẹ mất sớm, năm người lập gia đình rồi ở riêng. Bốn anh em còn lại, trong đó có một cô gái câm điếc bẩm sinh, một bị ảnh hưởng chất độc da cam nhưng lại tự nuôi nhau để tìm đường vào ĐH.
  • (Dân Việt) - Không ít thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay đang phải vật lộn với bệnh tật nhưng đã nỗ lực vượt qua để hướng tới cổng trường đại học.