Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã có ký văn bản ra lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển khi ảnh hưởng bão Noru (bão số 4). Thời gian bắt đầu cấm biển từ 15h ngày 26/9.
Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương ven biển như TP.Tuy Hòa, huyện Tuy An, TX.Đông Hòa và Sông Cầu triển khai thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi, các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ, trên biển.
Giao thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan phối hợp các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho ngư dân hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4 kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động, lúng túng, chủ quan lơ là, vì theo nhận định đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh.
Trong khi đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang thực hiện việc tích nước, vận hành theo quy trình trong mùa cạn, dung tích các hồ phổ biến 35-54% so với dung tích thiết kế. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh lưu ý các hồ trước khi vận hành điều tiết xả nước qua tràn phải báo cáo lãnh đạo tỉnh, đồng thời thông báo cho các địa phương vùng hạ du theo quy định.
Trước đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai dã có cuộc họp về công tác phối hợp vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba. Cuộc họp nhận định, thời gian qua, công tác phối hợp, thông tin về việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện giữa hai tỉnh còn hạn chế, chưa thật sự đồng bộ, thống nhất.
Năm 2021, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên rất phức tạp, gây thiệt hại hơn 588 tỷ đồng, trong đó bão lũ đã làm 8 người chết, hơn 58.000 lượt nhà bị ngập nước, thiệt hại nặng cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.