Bảo trợ xã hội
-
Tại huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa), nhiều hộ nghèo bị sáp nhập vào nhau nhằm mục đích để đủ điều kiện công nhận nông thôn mới. Thế rồi, từ đây phát sinh những bất cập trong chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-
Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện đã chi trả cho 193.587 người thuộc 4 nhóm đối tượng với tổng kinh phí chi trả hơn 161 tỷ đồng, đạt hơn 98%, trong đó có 7 huyện đạt hơn 99% như: Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Quan...
-
Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 172 tỷ đồng.
-
Hơn 94 tỷ đồng đã được tỉnh Bắc Kạn trao tận tay cho các nhóm đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.
-
Hà Nội đã thống kê được khoảng hơn 1,4 triệu người đủ điều kiện thụ hưởng theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng, với tổng số tiền hơn 3.500 tỉ đồng.
-
Tôi đang chăm sóc nuôi dưỡng cháu. Xin hỏi, ngoài khoản tiền trợ cấp trên, cháu còn được hưởng chế độ gì nữa? Tôi trực tiếp nuôi dưỡng cháu có được hỗ trợ gì không?
-
17 cháu bé chùa Bồ Đề vừa được chuyển lên Trung tâm Bảo trợ xã hội Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) đã quen dần với cuộc sống tại nơi ở mới.
-
Sáng nay (22.8), lực lượng chức năng TP.Hà Nội tiến hành chuyển các cháu bé cùng một số người cơ nhỡ, trẻ tàn tật tại chùa Bồ Đề tới các trung tâm bảo trợ xã hội (BTXH) của thành phố. Việc bàn giao chuyển diễn ra nhanh gọn nhưng cũng đã có không ít những khoảnh khắc xúc động.
-
Chiều nay (19.8), tại buổi giao ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, trao đổi thông tin về nghi vấn 11 cháu bé “mất tích” tại chùa Bồ Đề, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Không có khuất tất gì khi Cơ quan CSĐT công bố danh sách 11 cháu bé được cho là “mất tích”.
-
Những ngày qua, dư luận dậy sóng về vụ việc buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (Hà Nội), PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền - người có nhiều công trình nghiên cứu về chùa chiền. Ông Bùi Trọng Hiền cho rằng, đã đến lúc Giáo hội Phật giáo VN phải lên tiếng, phải đưa ra những pháp giới để giữ gìn sự trong sạch, minh triết của phật pháp.