Barcelona - Martino: Một sự kết hợp tồi tệ

Thứ hai, ngày 14/04/2014 18:45 PM (GMT+7)
Tata Martino là người phải chịu trách nhiệm cho sự rệu rã hiện tại của Barcelona. Những con số thống kê chỉ ra rằng, sự kết hợp giữa ông và đội chủ sân Nou Camp mang lại những kết quả tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.
Bình luận 0
“Barcelona bắt đầu từ biệt La Liga”, “Không ngẩng đầu lên được”, “Tuần lễ khủng khiếp”, “Lễ cầu siêu cho Barcelona”… Đó là những dòng chữ trên các tít lớn mà các tờ báo của Tây Ban Nha đăng tải sau thất bại 0-1 của Barcelona trước Granada rạng sáng qua.

Uy danh của một đoàn quân chỉ trong 4 năm chinh phục 14 trong số 20 danh hiệu có thể, cả tại Liga, Champions League, Cúp Thế giới các CLB và nhiều giải thưởng khác... đã biến mất, thay vào đó là một bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống.

Martino kém hơn hẳn Guardiola và Vilanova.
Martino kém hơn hẳn Guardiola và Vilanova.

Ai là người phải chịu trách nhiệm. Ban đầu các Cule đổ lỗi cho Ban lãnh đạo, rồi đến Lionel Messi và các công thần của Barcelona, còn ngày hôm qua thì chỉ đích danh Martino (58%, theo AS). Có thể chiến lược gia người Argentina không phải kẻ bất tài, nhưng những phương án chiến thuật mang nặng tính thể lực mà ông áp dụng cho đội bóng thì lại không hợp lòng người. Ngay cả cái uy với học trò của ông cũng bị đặt dấu hỏi.

Cần bằng chứng ư? Những con số thống kê đáng thất vọng sau đây sẽ nói lên tất cả. Tính tới thời điểm này của mùa giải, Barcelona đã để hòa và thua tổng cộng 14 trận (7 hòa và 7 thua). Trong 7 trận thua đã qua, có 5 trận tới từ La Liga. Nên nhớ rằng, mùa trước dưới thời Tito Vilanova, Barcelona chỉ thua đúng 2 trận tại La Liga. Trước đó nữa, trong 4 mùa dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp, chỉ một mùa Pep có số trận thua là 5 ở La Liga (2008/09), nhưng cuối mùa ấy, đại diện xứ Catalan vẫn lên ngôi vô địch.

Ngoài số trận hòa và thua vượt mốc những năm trước, mùa này Barcelona còn sở hữu 7 trận không ghi bàn. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng chính là trận thua 0-1 trước Atletico Madrid và bị loại khỏi tứ kết Champions League, rồi mới nhất đến kết quả thua 0-1 tại Nuevo Los Carmenes. Kể từ mùa 2006/07 tới nay, không mùa nào Barcelona có số trận không ghi bàn nhiều như thế. Lần gần nhất La Blaugrana không ghi bàn ở 2 trận liên tiếp cũng đã cách đây 5 mùa giải (2008/09 - thua Wisla 0-1 và rồi hòa 0-0 Numancia).

Barcelona đã bị loại ở Champions League. Ở La Liga, với việc để Atletico Madrid và Real Madrid qua mặt, cơ hội để đội chủ sân Nou Camp bảo vệ thành công ngôi vô địch là cực nhỏ. Còn ở Cúp Nhà vua ư? Với 2 thất bại đáng thất vọng liên tiếp, tinh thần của Barcelona đã xuống rất thấp. Chưa kể nội bộ còn xáo xào với những đấu đá cá nhân... Quá khó để họ lần nữa có thể hạ Real Madrid. Nếu mùa này Barcelona trắng tay, Martino (Siêu cúp Tây Ban Nha) sẽ trở thành vị HLV có thành tích nghèo nàn nhất lịch sử đội bóng kể từ thời Frank Rijkaard.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem