Bất chấp dịch Covid-19, "rừng người" đeo khẩu trang, dâng hương ở núi Bà Đen trước Rằm tháng Giêng

Hoàng Hưng Thứ tư, ngày 24/02/2021 17:41 PM (GMT+7)
Cận kề Rằm tháng Giêng, nhiều người cùng phương tiện ô tô, xe máy đổ về thắp hương, dâng lễ tại khu vực núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bình luận 0
Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 1.

Nhiều tuyến cáp treo vận hành liên tục đưa khách hành hương lên khu vực các ngôi chùa trên núi Bà Đen.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 2.

Chùa Bà là khu vực thu hút khách thập phương cúng bái nhiều nhất trong những ngày Rằm tháng Giêng.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 3.

Trong ảnh, đông đảo người dân tại khu vực Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 4.

Hàng trăm người chen chúc nhau khấn vái trong buổi trưa nắng như đổ lửa.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 5.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hầu hết du khách đến chùa đều đeo khẩu trang, vừa thắp hương, vừa khấn nguyện.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 6.

"Rừng người" dâng lễ, đứng vái tràn cả ra hành lang bên ngoài miếu thờ.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 7.

Bảng hướng dẫn khách hành hương tới các ngôi chùa nằm ở trên núi Bà Đen.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 8.

Đường dốc lên các ngôi chùa rất cheo leo nhưng mọi người vẫn đi.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 9.

Khẩu trang sau sử dụng bị các du khách buộc đầy những thân cây bên các lối đi.

Rằm tháng Giêng ở núi Bà Đen, bất chấp dịch Covid-19, rừng người đeo khẩu trang, hương khói lễ chùa - Ảnh 10.

Những mùa lễ Rằm tháng Giêng các năm trước đây, số lượng du khách đổ về núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) để hành hương vào khoảng hơn 2 triệu người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem