Bắt nhốt trâu, bò thả rông trên quốc lộ: Chính quyền nói gì?

Hữu Anh Thứ bảy, ngày 04/11/2017 20:53 PM (GMT+7)
Những ngày qua UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra quân bắt 48 con trâu, bò thả rông trên Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 6 đã gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

Sáng 4.11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Việt Hùng-Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cho biết: “Trong thời gian chưa đầy 3 tháng, trên QL1A qua huyện Can Lộc đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc do bò thả rông trên đường. Ngay sau đó, vào giữa tháng 7.2017, tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn yêu cầu các địa phương có biện pháp xử lý trâu bò thả rông trên đường.

Ngày 25.10, các Sở, ban ngành đã trực tiếp làm việc với huyện Can Lộc liên quan đến tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ gây tan nạn nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã như Vượng Lộc, Thiên Lộc và thị trấn Nghèn…”.

img

Theo thống kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong 10 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trâu bò, làm 3 người tử vong và hơn 30 con trâu bò bị chết. 

Cũng theo ông Hùng: “Đặc biệt ngày 31.10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện đồng loạt ra quân xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm thả rông trâu bò gây tai nạn trên các tuyến đường bộ, đường sắt từ ngày 1.11 đến 15.11.2017. UBND tỉnh giao các Sở, ban ngành liên quan cũng như huyện, thị, thành quyết liệt vào cuộc và phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng”.

img

Ông Bùi Việt Hùng-Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Ảnh Hữu Anh 

“Dù đã tuyên truyền đến người dân thông qua loa phát thanh của các tổ dân phố nhưng tình trạng bò thả rông trên đường không giảm, UBND thị trấn Nghèn đã ra quân xử lý trâu, bò thả rông. Mới chỉ trong 4 ngày từ 1-4.11, thị trấn đã xử lý 48 con trâu, bò thả rông trên 2 trục đường lớn qua địa bàn là QL1A và Tỉnh lộ 6.

Hình thức xử lý là đưa bò về nhốt tại nhà giữ xe của UBND thị trấn rồi thông báo chủ trâu, bò trên đến làm việc. UBND thị trấn giao cho Công an thị trấn lập biên bản giao trách nhiệm không tái phạm đối với 48 chủ con trâu, bò trên lần này chưa xử phạt. Nếu tới đây những chủ trâu, bò này tái phạm sẽ xử phạt hành chính”-ông Hùng cho biết thêm.

img

Trong 4 ngày thị trấn bắt 48 con trâu, bò thả rông trên QL1A và Tỉnh lộ 6 lập biên bản yêu cầu các chủ trâu, bò không tái phạm

Anh Nguyễn Lương Thường ở khối phố Phúc Sơn, thị trấn Nghèn cho biết: “Hôm qua tôi thả 3 con bò của gia đình trên cánh đồng Phúc Sơn nhưng sơ ý bò đã lên Tỉnh lộ 6 nên đã bị UBND thị trấn bắt về lập biên bản ký cam kết. Tôi đồng tình việc xử lý trâu bò thả rông trên trường sẽ rất nguy hiểm đến an toàn giao thông cho người đi đường”.

Còn ông Nguyễn Thái Dương-Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn cho biết: “Mặc dù là thị trấn nhưng vẫn có số lượng lớn các hộ dân sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Theo thống kê đến thời điểm này cả thị trấn có gần 500 con trâu, bò. Hiện thị trấn đang hoàn thiện quy chế về môi sinh, môi trường (cụ thể hóa từ các Luật hiện hành) lấy ý kiến rộng rãi đến tận hộ dân rồi trình cơ quan cấp trên ban hành để thực hiện, cái này giống như hương ước. Trong đó có các quy định về việc chăn thả gia súc trên địa bàn thị trấn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem