Bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ; 7 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, khóa VII

Đức Thịnh - Bình Minh Thứ sáu, ngày 06/01/2023 11:45 AM (GMT+7)
Sáng ngày 6/1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ và 7 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Bình luận 0

Hội nghị đã thực hiện các bước kiện toàn, bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ và 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Xuân Hồng đọc Tờ trình về kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ và 7 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, khóa VII - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ và 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Đức Thịnh

Tại Hội nghị các đại biểu đã xem xét, thảo luận và biểu quyết nhất trí danh sách bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, cơ cấu là đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ; 7 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, khóa VII - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện bầu 1 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã xem xét, thảo luận và biểu quyết nhất trí danh sách bầu bổ sung 7 đồng chí, cơ cấu 1 đồng chí tại Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 6 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân 6 tỉnh vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Hội nghị đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể. Tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành được triệu tập 105 đồng chí. Tổng số đồng chí có mặt tại Hội nghị 87 đồng chí. Tổng số đồng chí dự Hội nghị có mặt khi bầu là 87 đồng chí. 

Bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ và 7 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, khóa VII - Ảnh 2.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 khoá VII, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có triển khai công tác cán bộ.

Sau khi Hội nghị thống nhất về nhân sự, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Thị Kim Hoa đã được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 

Hội nghị cũng thống nhất 7 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Danh sách 7 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Thư ký đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

2. Đồng chí Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

3. Đồng chí Vũ Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên

4. Đồng chí Đỗ Trần Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang

5. Đồng chí Võ Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

6. Đồng chí Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định

7. Đồng chí Trần Văn Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem