Làm được điều đặc biệt mà các tỉnh, thành chưa có, Hội Nông dân TP HCM đảm bảo hộ nghèo có cái Tết sum vầy

Trần Đáng Chủ nhật, ngày 01/01/2023 12:46 PM (GMT+7)
15 năm nay, cứ dịp Tết đến, xuân về Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Chương trình Tết nghĩa tình để vận động kinh phí các mạnh thường quân nhằm bảo đảm mọi nhà, mọi người được vui xuân, đón Tết.
Bình luận 0

Tại Hội nghị tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân 2022 của Hội Nông dân TP.HCM mới đây, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đánh giá rất cao Chương trình Tết nghĩa tình này.

Làm được điều đặc biệt mà các tỉnh, thành chưa có, Hội Nông dân TP.HCM đảm bảo hộ nghèo có cái Tết sum vầy - Ảnh 1.

Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Chương trình Tết Nghĩa tình - Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trần Đáng

Để mọi nhà, mọi người có Tết

Vừa qua, Hội Nông dân TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP tổ chức Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Quý Mão 2023". Tại chương trình, các đơn vị đã đóng góp hơn 9 tỷ đồng. Chương trình gây quỹ để tổ chức chăm lo an sinh xã hội cho hơn 4.200 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP trong dịp xuân mới, Tết đến.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân, hoạt động "Tết nghĩa tình" được Hội Nông dân TP tổ chức suốt 15 năm qua. Hoạt động này đã huy động sự chung tay đóng góp của các đơn vị, nhà hảo tâm để góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo tết cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sự hỗ trợ của chương trình, bà con nông dân có cái Tết sum vầy, có mái nhà an cư, sổ tiết kiệm để điều trị bệnh, công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế, học bổng… nhằm cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Tại Hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết, tính đến thời đểm này, trong 63 tỉnh, thành của cả nước, chỉ có Hội Nông dân TP.HCM tổ chức chương trình "Tết nghĩa tình".

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng mong muốn các cấp Hội nông dân TP tiếp tục đồng hành, phát huy nguồn quỹ "Tết nghĩa tình" giúp các hộ nông dân khó khăn vươn lên thoát làm, làm giàu…

Làm được điều đặc biệt mà các tỉnh, thành chưa có, Hội Nông dân TP.HCM đảm bảo hộ nghèo có cái Tết sum vầy - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biển tại buổi Tổng kết Hoạt động hội và phong trào nông dân Hội Nông dân TP.HCM, trong đó có hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Trần Đáng

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải kêu gọi các cấp Hội Nông dân sâu sát, nắm bắt kịp thời những khó khăn của hội viên, nông dân để chủ động hỗ trợ.

Ông Hải đề nghị, Hội Nông dân TP sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ "Tết nghĩa tình" chăm lo an sinh xã hội cho nông dân nghèo, cận nghèo, tạo động lực cho nông dân nỗ lực vươn lên, giảm nghèo bền vững.

Hơn 2 tỷ đồng giúp nhà nhà đón Tết

Theo Hội Nông dân TP, dịp Tết Nhâm Dần 2022, Hội đã vận động được 10,43 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trong năm. Trong đó, hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, hội viên, nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

Đồng thời, Hội Nông dân TP cũng chỉ đạo Hội Nông dân TP.Thủ Đức, huyện, quận, cơ sở chủ động vận động kinh phí để chăm lo Tết cho cán bộ, hội viên, nông dân để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Kết quả, các cấp Hội đã trực tiếp chăm lo hơn 7.200 phần quà với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ Hội, hội viên nông dân, người dân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, hội viên nhiễm COVID-19 và trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Riêng Hội Nông dân TP đã trực tiếp thăm hỏi và chăm lo hơn 1.000 phần quà với tổng số tiền hơn 1tỷ đồng.

Làm được điều đặc biệt mà các tỉnh, thành chưa có, Hội Nông dân TP.HCM đảm bảo hộ nghèo có cái Tết sum vầy - Ảnh 4.

Một phần kinh phí của Chương trình Tết nghĩa tình được dùng mua công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế hỗ trợ nông dân nghèo trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Trần Đáng

Không chỉ chăm lo Tết cho hộ nghèo trên địa bàn, Hội Nông dân TP còn hỗ trợ 1.450 phần quà Tết cho hội viên nông dân nghèo tại 13 tỉnh với tổng kinh phí là 725 triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Nông dân TP sẽ gởi tặng hơn 1.600 phần quà đến cán bộ, hội viên, nông dân, hộ nghèo, cận nghèo… trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP còn tặng 1.000 phần quà cho bà con khó khăn ở các tỉnh lân cận.

Tổng kinh phí dự kiến chăm lo Tết cho bà con nghèo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 hơn 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ chương trình "Tết nghĩa tình" và Quỹ "Vì người nghèo" TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem