Bầu Đức nhả Kiatisak cho ĐT Thái Lan hay chỉ là… đòn gió?

Chủ nhật, ngày 15/08/2021 14:10 PM (GMT+7)
Kiatisak hẳn sẽ không bất ngờ khi Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tuyên bố “nhả” ông cho ĐT Thái Lan. Thực ra, bầu Đức buộc phải - trả - lời - như - thế, bởi điều đó giúp HAGL có cú ghi điểm tuyệt vời trong công tác truyền thông.
Bình luận 0

Tờ Thairath đã có cuộc phỏng vấn Kiatisak khá thú vị. Trong câu chuyện, Kiatsiak nhấn mạnh đến tình bạn giữa ông và Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, người mà nhà cầm quân này vẫn hay gọi với cái tên bình dân: "Anh Ba".

Trong câu chuyện ấy không xuất hiện câu chữ nào liên quan đến mối quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê, thay vào đó là sự tôn trọng về mặt tình cảm của những người anh em. Kiatisak cho biết, khi anh Ba gọi, nhà cầm quân này không cần nghĩ suy mà khăn gói lên đường ngay và luôn.

Bầu Đức nhả Kiatisak cho ĐT Thái Lan hay chỉ là… đòn gió? - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa bầu Đức và Kiatisak rất đặc biệt nên rất khó để nhà cầm quân rời ghế HAGL. Ảnh: Bóng Đá

Nên nhớ vào thời điểm đó, Zico đang rảnh rỗi, hàng ngày chỉ lên facebook đàn ca, hát hò, chém gió… mặc cho rất nhiều đội bóng muốn mời anh. Kiatisak đến phố Núi theo tiếng gọi của bầu Đức hay khoản tiền lương lên đến 600 triệu đồng/tháng như báo chí Thái nói? Vì cái gì đi nữa cũng kệ, điều quan trọng nhất với bầu Đức là HAGL đang chơi rất thành công. Bản thân Kiatisak không chỉ làm công tác chuyên môn mà còn tạo ra một cú “PR” rất mạnh liên quan đến tất cả công việc kinh doanh chứ không chỉ có bóng đá.

Hay nói như bầu Đức lúc mới mua “cầu thủ” Kiatisak, đấy là cách đầu tư: Một vốn bốn lời. Từ thương vụ “bom tấn” mời Kiatisak về cầm sa bàn, HAGL đang thu về những khoản lời về mặt hình ảnh. Điều đặc biệt, hình ảnh ấy không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện với tần suất dày đặc ở Thái Lan.

Khi người ta đặt câu hỏi về chuyện Kiatisak trở về làm HLV trưởng ĐT Thái Lan, bầu Đức không ngại ngùng tuyến bố: “Sẵn sàng nhả Sắc, nếu nhận được cuộc gọi”. Đấy có phải là lời tuyên bố nghiêm túc của bầu Đức?. Chắc chắn rất nghiêm túc. Vậy nếu LĐBĐ Thái Lan bốc máy gọi thật sẽ như thế nào?. Chắc chắc bầu Đức sẽ gật đầu.

Nói chung, bầu Đức “OK” hết mọi thứ. Nhưng mấu chốt của vấn đề không nằm ở những câu trả lời có hay không của ông chủ phố Núi mà nó tuỳ thuộc vào Kiatisak.

Bầu Đức nhả Kiatisak cho ĐT Thái Lan hay chỉ là… đòn gió? - Ảnh 2.

Dù bầu Đức đồng ý để Kiatisak trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan nhưng nhà cầm quân này rất khó chấp nhận trong bối cảnh bóng đá nước này đang có nhiều vấn đề. Ảnh: Bóng Đá

Tất nhiên, rất khó để Kiatisak nhận lời dẫn dắt ĐT Thái Lan vào lúc này bởi ông vẫn còn bị tổn thương khi bị sa thải vào năm 2017. Nhất là khi ông Somyot Poompunmuang, người đã chế giễu Kiatisak bằng những lời lẽ xúc phạm vẫn còn đương chức chủ tịch LĐBĐ Thái Lan.

Có vẻ như bầu Đức đã “Gia Cát Dự” được câu chuyện Kiatisak sẽ từ chối trở lại ĐT Thái Lan. Lý do như đã nói ở trên, Kiatisak không chỉ mang một “món nợ” tình cảm, mà ông đủ tỉnh táo biết rằng, trong bối cảnh thượng tầng bóng đá Thái Lan đang mất uy tín. Bản thân cầu thủ cũng Thái Lan không đủ khát vọng cống hiến…

Bởi vậy, bầu Đức có muốn nhả, thậm chí có “năn nỉ” giùm cho LĐBĐ Thái Lan thì chẳng đời nào Kiatisak rời HAGL.

Đức Nguyễn (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem