Sáng 27.5,
Toà án Nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn
Đức Kiên và 8 bị cáo khác về các tội danh "kinh doanh trái phép",
"cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn
thuế".
Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại
diện VKSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày quan điểm luận tội vụ án.
Bầu Kiên bị đề nghị mức hình phạt chung là 30 năm tù giam.
Theo đại
diện VKSND TP.Hà Nội, mặc dù tại tòa,
bị cáo Kiên và đồng phạm không thừa nhận các hành vi phạm tội bị truy tố, nhưng
căn cứ theo lời khai của các bị cáo tại phần xét hỏi, tài liệu vụ án và các chứng cứ có được, VKS khẳng định các bị cáo
này đã có hành vi phạm tội như đã truy tố trước đó.
VKSND TP.Hà Nội đề nghị
HĐXX tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch
HĐQT, Phó Chủ tịch hội đồng sáng lập ACB 18-24 tháng tù về tội “kinh doanh
trái phép”; 14-15 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; 16-18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài
sản”; 4-5 năm tù về tội “trốn thuế”. Tổng hợp mức hình phạt là 30 năm tù giam.
Bị cáo Trần Ngọc Thanh, Giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội 19 năm tù; Nguyễn Thị Hải Yến, kế toán trưởng
Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội 7-8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài
sản”.
Bị cáo Lê Vũ Kỳ, nguyên Phó chủ tịch
ACB 7-8 năm tù; Trịnh Kim Quang, nguyên Phó chủ tịch ACB 6-7 năm tù; Lý Xuân
Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB 12-14 năm tù; Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ
tịch ACB 3 năm tù cho hưởng án treo; Huỳnh Quang Tuấn - nguyên Phó Tổng giám
đốc Ngân hàng ACB 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau khi VKSND TP.Hà Nội kết thúc phần luận tội, HĐXX đã tuyên bố tạm nghỉ. Chiều nay (27.5), phiên tòa tiếp tục diễn
ra với phần tranh tụng.
Xuân Lực - Thắng Quang (Xuân Lực - Thắng Quang)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.