Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh hàng cây bên lề đường

Thứ hai, ngày 04/09/2017 21:19 PM (GMT+7)
Bé sơ sinh được bọc cẩn thận trong tấm khăn cùng túi quần áo trẻ em để cạnh hàng cây bên đường.
Bình luận 0

Tối 4.9, Giám đốc bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Châu Thành (Long An), bác sĩ Bùi Quốc Dũng cho biết chỉ sau vài giờ đưa từ trạm y tế xã Hiệp Thạnh về khoa Sản của bệnh viện để y, bác sĩ chăm sóc, bé gái bị bỏ rơi bên đường được một phụ nữ 41 tuổi đến xin nhận về nuôi.

img

Ảnh minh hoạ: I.T

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục dọc tuyến đường tỉnh 827 thuộc ấp 1, xã Hiệp Thạnh, giật mình khi nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên. Lúc tới gần, mọi người nhìn thấy một bé gái sơ sinh được bọc cẩn thận tấm khăn cùng túi quần áo trẻ em để cạnh hàng cây.

Ngay sau đó, đứa trẻ được giao cho trạm y tế xã quản lý và chăm sóc trong khi chờ bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện đến.

Biết được bệnh viện huyện Châu Thành trực tiếp chăm sóc đứa trẻ, người phụ nữ 41 tuổi đến xin nhận nuôi bé gái. “Bệnh viện tiếp tục chăm sóc bé thêm 3 ngày, sau đó sẽ bàn giao cho chị ấy khi đã làm đủ thủ tục theo quy định” bác sĩ Dũng nói.

Ái Loan (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem