Bé trai suýt cụt chi vì bỏng nước sôi, sơ cứu sai

Thứ tư, ngày 27/06/2012 09:30 AM (GMT+7)
Trong lúc chơi đùa M. đã cho chân vào nồi nước sôi vừa đun. Để làm nước nguội dưới chân bàn. Mẹ M. đã nhanh chóng sơ cứu cho con bằng cách đưa cả chân cháu vào xô đựng đầy đá.
Bình luận 0

PGS.TS Nguyễn Ngọc Tuấn, phó giám đốc viện Bỏng quốc gia, cho biết viện vừa cấp cứu, điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Văn M., 4 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên, là một ca bị bỏng kép.

Trong lúc chơi đùa M. đã cho chân vào nồi nước sôi vừa đun. Để làm nước nguội dưới chân bàn. Mẹ M. đã nhanh chóng sơ cứu cho con bằng cách đưa cả chân cháu vào xô đựng đầy đá.

Khi được đưa đến viện Bỏng quốc gia cấp cứu, các bác sĩ khi biết việc này đã cho hay, cách làm này gây nguy cơ bỏng kép. Nhưng rất may là thời gian ngâm đá ngắn, nên vết bỏng lạnh chưa gây hậu quả và M. không bị cắt cụt chi. Hiện sức khỏe của M. đã ổn định.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem